Từ năm 1994, Thành cổ Sơn Tây đã được cơ quan quản lý về văn hóa công nhận là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia.
Từ năm 1994, Thành cổ Sơn Tây đã được cơ quan quản lý về văn hóa công nhận là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia.

Khu vực vỉa hè Thành cổ bị lấn chiếm làm chợ nông sản. Ảnh: HC
Tuy nhiên, phản ánh đến Đường dây nóng Báo GĐ&XH, nhiều người dân sinh sống tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội bức xúc cho biết: Thành cổ Sơn Tây thời gian gần đây bị bủa vây bởi hàng quán, chợ cóc, rác thải khiến di tích lịch sử quốc gia này ngày một nhem nhuốc.
Có mặt tại khu di tích này, chúng tôi ghi nhận cảnh lộn xộn, mất thẩm mỹ, ô nhiễm đang tô lên “mảng màu lem luốc” cho khu di tích. Theo đó, đoạn từ số nhà 18 Nguyễn Thái Học (thị xã Sơn Tây) đến hết tuyến đường (dài khoảng 200m) thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông do chợ nông sản tụ họp ngay trên vỉa hè và cả dưới lòng đường; đoạn từ khu vực cổng trước Thành cổ đến chợ tạm Sơn Tây tình trạng chiếm dụng vỉa hè để bán hàng nông sản còn gây mất trật tự hơn. Khu chợ tạm này cũng tuồn ra một lượng rác thải khá lớn khiến khu vực Thành cổ càng trở nên nhếch nhác.
Chưa hết, đoạn vỉa hè phía đầu đường Nguyễn Thái Học (đối diện số nhà 18) đến ngã ba giao cắt với đường Quang Trung cũng được người dân biến thành nơi bày bán chim cảnh và các hàng gia dụng khác. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh yêu cầu chính quyền sở tại dẹp chợ cóc, trả lại không gian yên bình cho Thành cổ nhưng vẫn không được chính quyền quan tâm xử lý.
Đề nghị chính quyền thị xã Sơn Tây cần có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này, trả lại không gian trong lành cho khu vực Thành cổ Sơn Tây.
Hà Châu
theo GĐ&XH