ĐS&TD - Cho rằng Chủ tịch HĐQT và cũng là người đại diện pháp luật của công ty nơi mình đóng 70% không tham gia điều hành công ty, không góp vốn… nhưng lại đại diện hòa giải tranh chấp, gây bất lợi cho công ty, ông Phạm Thành Dũng đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan tố tụng, đề nghị hủy các phán quyết đã thông báo.

Công ty Cổ phần Phương Gia Phú (gọi tắt là Công ty Phương Phú Gia) được thành lập năm 2009, trụ sở đăng kí kinh doanh tại số 6, Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Năm 2010, công ty này mua 70% vốn cổ phần trị giá 160 tỷ đồng của một công ty Singapo đầu tư vào Dự án xây căn hộ chung cư tại 11D, Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM có quy mô xây dựng 12 tầng.
Sau khi mua xong 70% cổ phần, Công ty Phương Phú Gia đã bán lại 20% vốn cổ phần cho bà Đặng Phương Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Căn hộ Sài Gòn (nay là Tổng Giám đốc).
Trong quá trình mua lại 70% cổ phần của công ty nước ngoài, Công ty Phạm Gia Phú đã vay 99 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Liên Việt). Đến hạn, Công ty Phương Phú Gia chưa trả được nợ do tình hình khó khăn.
Ngày 21/5/2013, Ngân hàng Liên Việt khởi kiện ra Tòa án nhân dân Quận 1, TP.HCM buộc Công ty Phương Phú Gia phải trả lại tổng số tiền gần 117 tỷ đồng (bao gồm vốn gốc, nợ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi…).
Ngày 21/11/2013, ông Phạm Thành Dũng (Thành viên đóng góp 70% cổ phần của Công ty Phương Phú Gia) đã ủy quyền cho ông Bùi Thiên Thư (SN 1981, địa chỉ thường trú tại 1.07, đường 267B Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và là người đại diện pháp luật của ông Phạm Thành Dũng.
Sau khi có đơn kiện từ Ngân hàng Liên Việt, ông Thư cũng là người đại diện Công ty Phương Phú Gia giải quyết và thực hiện các ký kết hòa giải với các bên. Dựa trên các quy định của pháp luật và nội dung biên bản hòa giải này, ngày 15/1/2014, TAND quận 1 đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc Công ty Phương Gia Phú trả cho Ngân hàng Liên Việt hơn 160 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 5/9/2014, TAND quận 1 cũng ra Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự, yêu cầu Công ty Phương Phú Gia hoàn trả số tiền hơn 20,6 tỷ đồng cho bà Đặng Phương Nam.
Sau khi nhận được những phán quyết của TAND quận 1, ông Phạm Thành Dũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị hủy quyết định công nhận thỏa thuận có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm.
Trong đơn khiếu nại, ông Dũng cho biết, mặc dù được ủy quyền là người đại diện theo pháp luật của Công ty Phạm Phú Gia nhưng từ tháng 12/2013 cho đến nay, ông Bùi Thiên Thư không tham gia điều hành công ty, công ty nhiều lần mời họp nhưng không đến và không thể liên hệ.
Theo điều lệ công ty, từ tháng 1/2014, ông Thư không được quản lý và sử dụng con dấu. Trong suốt quá trình làm việc với TAND quận 1, hành vi của ông Thư mang tính cá nhân, không có tính đại diện pháp luật của Công ty Phương Phú Gia bởi lẽ, ông Thư chỉ là người đại diện theo pháp luật với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng không góp vốn điều lệ.
Do đó, việc ông Thư tham gia với tư cách là bị đơn để hòa giải các vấn đề liên quan đến 100 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông công ty Phương Phú Gia phê duyệt là vi phạm pháp luật về doanh nghiệp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của công ty. Từ những căn cứ trên, ông Dũng đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét hủy quyết định công nhận thỏa thuận có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm.
Trong đơn kiến nghị, ông Dũng còn đề nghị các cơ quan có liên quan làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thi hành án của cơ quan thi hành án quận 1 trong quá trình thi hành phán quyết của Tòa án trong vụ việc này.
Được biết, nội dung kiến nghị của ông Dũng đang được cơ quan chức năng thuộc Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý, giải quyết.
Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc.
Nhóm PV