Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình Khai bút đầu xuân Bính Ngọ 2026, quy tụ lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân trong, ngoài tỉnh. Sự kiện không chỉ gìn giữ nét đẹp hiếu học đầu năm mà còn lan tỏa thông điệp về truyền thống tôn sư trọng đạo và khát vọng vươn lên trong năm mới.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đánh trống khai Hội

Người dân thập phương đến tham dự
Tham dự chương trình, về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Sỹ Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với các hoạt động văn hóa – tâm linh đầu xuân, đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành cùng địa phương trong gìn giữ truyền thống và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ cho biết, chuỗi hoạt động do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức, hướng tới tinh thần “Sáng đạo trong đời” năm 2026.
Theo Hòa thượng, các hoạt động không chỉ tạo không gian để nhân dân vui xuân Bính Ngọ trong an lành, mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm từ bi, lan tỏa giá trị nhân văn và bảo tồn những nét đẹp của văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Hoà thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ


Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ Ví Giặm "Sáng đạo trong đời"
Tại Hội chùa diễn ra các lễ cầu an, trình diễn võ thuật cổ truyền cùng với các hoạt động giao thương với 40 gian hàng chay, trà, trầm được chọn lọc; biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống và vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo. Trong ngày mồng 10 tháng Giêng diễn ra chương trình nghệ thuật Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Ví Giặm “Sáng đạo trong đời”.

Phật tử, cư sĩ thưởng trà tại ngày Hội
Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ nhấn mạnh, các hoạt động hướng tới lan tỏa thông điệp Phật giáo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc.
Điểm nhấn là sự ra mắt Câu lạc bộ “Ví Giặm sáng đạo trong đời”, lồng ghép giáo lý Phật giáo trong làn điệu dân ca xứ Nghệ, nhằm chuyển tải giá trị đạo đức một cách nhẹ nhàng, thấm sâu vào đời sống cộng đồng. Theo Hòa thượng, văn hóa là hồn cốt của mỗi quốc gia; văn hóa Phật giáo ở mỗi nước đều mang sắc thái riêng, thể hiện qua kiến trúc, nghệ thuật, ngôn ngữ và di sản. Tại Việt Nam, bản sắc ấy còn hòa quyện trong các làn điệu dân ca vùng miền như Quan họ Bắc Ninh, Chèo Thái Bình – Ninh Bình, Ví Giặm Nghệ Tĩnh hay vọng cổ, cải lương phương Nam. Việc thành lập Câu lạc bộ chính là cách gìn giữ và phát huy nét đặc trưng ấy, để đạo và đời gặp nhau trong không gian văn hóa dân tộc.

Toàn cảnh khuôn viên Chùa Đại Tuệ trên núi thiêng

Hoà thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Ví Giặm “Sáng đạo trong đời”.
Nghị quyết 12 Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 nêu rõ, xây dựng nền văn hóa hệ giá trị con người Việt Nam đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam, phát huy các kết quả nghiên cứu đưa vào thực tiễn để người nước ngoài biết, nhận diện đây là cư sĩ Phật giáo Việt Nam, kể cả nghi lễ. Việt Nam tiếp thu văn hóa nhân loại nhưng Việt Nam chúng ta vẫn giữ nét đặc trưng khác biệt Văn hóa Phật giáo Việt Nam với các nước cùng tôn thờ Phật giáo và đây cũng là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về Văn hóa. Ngày 24/2/2026 Chính phủ có nghị quyết 30 triển khai Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển nâng tầm văn hóa Việt Nam ngang tầm phát triển kinh tế và chính trị an ninh quốc gia. Việc đưa Ví Giặm vào hoạt động tâm linh sẽ dễ đi vào lòng người, lan tỏa tinh thần đạo đức lối sống mang ý nghĩa văn hóa phật giáo Việt Nam đến với công chúng một cách nhẹ nhàng nhất, dễ đi sâu vào lòng người. Hưởng ứng tâm thế đó đã thu hút các nghệ sĩ tên tuổi của Nghệ An tham gia tích cực như các Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà, Quế Chung, Thiên Huế, Thành Vinh.

Các Nghệ sĩ là thành viên Câu lạc bộ Ví Giặm "Sáng đạo trong đời"

"Đây là mẫu hình lồng ghép nghệ thuật dân ca, lan tỏa ý nghĩa văn hóa phật giáo Việt Nam, nhằm xây dựng văn hóa phật giáo Việt Nam chuẩn chỉ đúng tinh thần của đức phật, truyền tải thông điệp đúng nghĩa trong cộng đồng nói chung, Xứ Nghệ nói riêng, hướng tới giá trị văn hóa tốt đẹp nhất, đúng chủ trương bảo tồn và phát triển Văn hóa của Đảng và Nhà nước". Hoà thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ nhấn mạnh.
Quốc Khánh, Nguyệt Hằng, Cát Tường
Theo KTĐU