Một số ý kiến cho rằng gà lậu và gà thải loại nhập khẩu là một trong những nguyên nhân khiến giá gà trong nước giảm mạnh.
Một số ý kiến cho rằng gà lậu và gà thải loại nhập khẩu là một trong những nguyên nhân khiến giá gà trong nước giảm mạnh.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, ngoài gà lậu còn có gà thải loại, chân gà, cánh gà... của Hàn Quốc được nhập chính thức (có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng). Theo ông Sơn, gà thải loại của Hàn Quốc được nhập từ cuối tháng 8 đến nay, nhưng hiện chưa có con số thống kê cụ thể. Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, do gà lậu và gà thải loại đã làm cho giá gà trong nước giảm mạnh, người chăn nuôi bị thua lỗ từ 5.000-7.000 đồng/kg gà, từ đó ảnh hưởng tới việc tái đàn của người chăn nuôi, nguy cơ thiếu thực phẩm dịp cuối năm có thể xảy ra rất cao.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, cục phó Cục chăn nuôi
Nói về những bất cập trong chính sách nhập khẩu thực phẩm, cựu sinh viên Trần Mỹ Hạnh, ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội cho biết: "Nước ta là một nước nông nghiệp, người nông dân sống chủ yếu vào trồng lúa, chăn nuôi gia cầm, gia súc. Những năm gần đây do chuyển đổi mô hình trong chăn nuôi, nhiều trang trại gà đã và đang phát triển, nhất là khu vực miền núi trung du rất thích hợp cho việc chăn nuôi gia cầm. Nhưng người chăn nuôi hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do bị tư thương ép giá.
Mặt khác, Nhà nước lại chưa có những chính sách hỗ trợ thiết thực giúp người nông dân phát triển chăn nuôi. Nay vì lợi nhuận trước mắt, một số doanh nghiệp còn bỏ tiền ra nhập khẩu những con gà mà người ta loại, thải vào thị trường trong nước. Đây là một nghịch lý trái khoáy, khiến nền nông nghiệp trong nước càng bị bóp nghẹt".
Ông Nguyễn Văn Phong, phòng Thương mại và Công nghệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: "Việc nhập khẩu gà dai từ Hàn Quốc vào Việt Nam về mặt luật pháp là không sai, vì luật không cấm. Tuy nhiên, việc nhập khẩu có thể với nhiều mục đích khác nhau. Ở Hàn Quốc, loại gà này người ta không ăn, nên họ mang bán cho mình với giá cực rẻ, mục đích để chế biến thức ăn cho gia súc. Nhưng người Việt Nam lại đưa vào làm thức ăn cho người. Điều này cần phải có sự can thiệp, vào cuộc của cơ quan chức năng như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế. Cơ quan chức năng phải đưa ra kết luận chính xác xem mức độ độc hại của loại gà này đối với sức khoẻ con người như thế nào".
Một chuyên gia kinh tế của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đánh giá: "Vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam cho phép các doanh nghiệp nhập loại gà dai bong của Hàn Quốc tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là điều không có lợi cho ngành sản xuất gia cầm của Việt Nam. Việc làm này cho thấy hậu quả nhãn tiền là số lượng gà trong nước đã qua sơ chế đưa ra thị trường sụt giảm đáng kể. Hiện chưa có số liệu chính thức về vấn đề này, nhưng nếu người nào thắc mắc chỉ cần ra chợ hỏi bà bán gà sẽ thấy rõ sự chênh lệch.
Tôi cho rằng, việc cho nhập một loại gà thải của Hàn Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ cho thấy cơ quan chức năng chưa đánh giá được những cái thiệt cho người tiêu dùng Việt Nam. Trong thời gian tới, phản ứng của thị trường về loại gà dai bong này sẽ xuất hiện, một phản ứng là sẽ ủng hộ và một sẽ tẩy chay. Trong trường hợp này, tôi thấy phản ứng tẩy chay sẽ nhiều hơn bởi những phân tích, đánh giá của các chuyên gia y tế, kinh tế đã nói rõ loại gà này không tốt cho sức khỏe của người dân".
M.Vấn - L.Liễu
theo Người đưa tin