Sự kiện hot
11 năm trước

Chứa mại dâm, 1 cô giáo vào tù

Sáng 19/6, sau nhiều lần hủy án và trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc kêu oan của bị cáo (vụ án kéo dài gần 6 năm), TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Minh Loan 15 tháng tù về tội chứa mại dâm. Đồng thời, tòa còn phạt bổ sung bị cáo Loan 5 triệu đồng.

Sáng 19/6, sau nhiều lần hủy án và trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc kêu oan của bị cáo (vụ án kéo dài gần 6 năm), TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Minh Loan (giáo viên, SN 1959, trú tổ dân phố Thuận Thành, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) 15 tháng tù về tội chứa mại dâm. Đồng thời, tòa còn phạt bổ sung bị cáo Loan 5 triệu đồng.


Bị cáo Trịnh Thị Minh Loan tại tòa. Ảnh: Hoàng Văn

Vào khoảng 16 giờ ngày 5/8/2008, Nguyễn Quốc Vương, Phan Hoàng Quỳnh, Nguyễn Quang Vương (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Văn Hòa đến nhà trọ “Bình Yên” thuộc tổ dân phố Thuận Thành, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh để mua dâm.

Khi đến nơi, Quang Vương gặp Loan hỏi thuê 3 phòng trọ và yêu cầu Loan gọi 3 gái bán dâm. Vương và Loan thỏa thuận giá thuê phòng là 150.000 đồng, tiền mua dâm là 300.000 đồng. Loan gọi điện thoại cho Cao Thị Thúy, Tô Thị Thu, Nguyễn Thị Nữ là gái mại dâm đến để bán dâm. Vương đưa cho Loan 150.000 đồng tiền thuê phòng trọ thì Loan yêu cầu trả tiền mua dâm trước khi mua bán dâm. Quỳnh mượn của Quang Vương 300.000 đồng đưa cho Loan.

Sau đó, Quỳnh, Hòa và Quốc Vương cùng Thúy, Thu, Nữ vào các phòng 5, 7, 10 nhà trọ “Bình Yên” để “mây mưa” thì bị phát hiện bắt giữ.

Hoàng Văn
theo Thanh tra

Từ khóa: