Sự kiện hot
12 năm trước

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phát biểu của Chủ tịch FED

Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết đang chuẩn bị để hành động nhiều hơn nữa trong việc đảm bảo các điều kiện của nền kinh tế.

Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết đang chuẩn bị để hành động nhiều hơn nữa trong việc đảm bảo các điều kiện của nền kinh tế.


Khối lượng giao dịch đạt thấp, có thể là tín hiệu cho thấy những lo lắng về tình hình Hy Lạp hiện tại có ảnh hưởng lớn hơn so với FED vào thời điểm này. Các nhà đầu tư bán mạnh trong tuần này sau khi Hy Lạp cho biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về gói cứu trợ của EU.

Chủ tịch FED cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ những tiến triển tại châu Âu và mở ra khả năng rằng FED có thể sẽ tăng nắm giữ các khoản nợ thế chấp nếu các điều kiện kinh tế Mỹ trở lên tồi tệ hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch 2/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 178,08 điểm, tương đương 1,53% lên 11.836,04 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,62 điểm, tương đương 1,61% lên 1.237,9 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 33,02 điểm, tương đương 1,27%, chốt phiên tại 2.639,98 điểm.

Khoảng 7,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả 3 sàn NYSE, Amex và Nasdaq, thấp hơn gần 10% so với mức trung bìnhh 20 ngày giao dịch. Phiên hôm qua, khối lượng giao dịch tăng vọt lên trên 10 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số đo lường bất ổn thị trường CBOE giảm 5% xuống 32,74 sau khi tăng tới 40% trong 2 phiên giao dịch trước đó.

Nhóm cổ phiếu năng lượng và tài chính dẫn đầu thị trường tăng điểm. Chỉ số S&P tính cho lĩnh vực năng lượng và tài tính lần lượt tăng 2,9% và 2,8%.

Phương Dung
Theo Reuters

Từ khóa: