Sự kiện hot
13 năm trước

Chứng khoán thế giới khởi sắc

Kết thúc phiên giao dịch 19.7 (vào rạng sáng nay, 20.7, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận sự khởi sắc trở lại trên hai khu vực châu Âu và thị trường Mỹ. Tại châu Á, chứng khoán đan xen hai sắc màu xanh, đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch 19.7 (vào rạng sáng nay, 20.7, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận sự khởi sắc trở lại trên hai khu vực châu Âu và thị trường Mỹ. Tại châu Á, chứng khoán đan xen hai sắc màu xanh, đỏ.

Tại Phố Wall (Mỹ), việc Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng ủng hộ kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách mà thành viên hai đảng đề xuất đã giúp chỉ số thị trường S&P 500 tăng vọt 1,6% lên thành 1.326,73 điểm trong phiên 19.7. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này ghi nhận được kể từ tháng 3 vừa qua.

Theo kế hoạch này, nước Mỹ sẽ phấn đấu giảm nợ 3.700 tỉ USD bao gồm việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công. Ông Obama nhấn mạnh trước Nhà Trắng rằng kế hoạch này là “một bước đi hết sức ý nghĩa” đối với nước Mỹ.


Các tin tức tốt lành làm vui lòng nhà đầu tư Phố Wall - Ảnh: Bloomberg 

Chỉ số Dow Jones Industrial tăng mạnh 202,26 điểm sau khi thông tin về kế hoạch này được công bố, tương đương tăng 1,6% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 12.587,42 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,7%, lên mức 2.405,25 điểm.

Cùng với đó, mùa báo cáo kinh doanh quý 2/2011 cũng đem lại những tin tức tốt lành. Apple, đại gia sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng, cho biết doanh số bán hàng iPad và iPhone đã tăng lên mức kỷ lục, nhờ đó lợi nhuận của hãng tính theo cổ phiếu (CP) ở mức 7,79 USD/CP, cao hơn nhiều mức dự đoán 5,87 USD/CP mà các chuyên gia đưa ra trước đó. CP của hãng đã tăng mạnh 5,7% trong phiên này.

Tuy nhiên, CP của các ngân hàng tại Phố Wall lại tiếp tục đi xuống phiên này sau khi Goldman Sachs và Bank of America cho biết việc làm ăn kinh doanh trong quý 2 vừa qua đã thua lỗ nhiều hơn dự kiến. Đặc biệt, Bank of America đã lỗ tới 8,83 tỉ USD trong quý 2/2011, mức thua lỗ lớn nhất trong lịch sử ngân hàng này.

Cổ phiếu của các hãng nhà đất lên giá nhờ báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy số dự án khởi công xây mới nhà ở tại Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Cụ thể: CP của D.R. Horton tăng 5,7%; CP của Lennar tăng 6,6%; CP của PulteGroup tăng 3,5%.

* Tại châu Âu, ngoài tác động của các thông tin kinh tế, chính trị tới từ Mỹ, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực hồi phục trở lại cũng nhờ báo cáo kinh doanh khả quan của các hãng sản xuất lớn. Chỉ số này tăng 0,8% trong phiên 19.7.

Novartis (Thụy Sĩ), hãng dược phẩm có doanh số bán hàng lớn thứ 2 châu Âu, công bố lợi nhuận trước thuế của hãng này đã tăng đạt mức 3,56 tỷ USD, tương đương 1,48 USD/CP. Trước đó, các chuyên gia phân tích chỉ kỳ vọng mức lợi nhuận 1,44 USD/CP. Nhờ báo cáo này, CP của Novartis đã tăng 3,2% trong phiên 19.7, là phiên tăng mạnh nhất kể từ hồi tháng 4 năm nay.

Ngày 21.7 tới đây, những người đứng đầu chính phủ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp lần thứ 2 trong tháng này nhằm bàn về giải pháp giải cứu Hy Lạp.

Tổng kết phiên 19.7, toàn bộ các thị trường chứng khoán cấp quốc gia tại châu Âu đều tăng điểm. Cụ thể: Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,65%, lên thành 5.789,99 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,21%, chốt phiên ở mức 3.964,95 điểm; DAX của Đức tăng 1,19%, lên mức 7.192,67 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,03%; FTSE MIB của Ý tăng mạnh 1,92%; PSI General của Bồ Đào Nha tăng 1,39%; ISEQ của Ireland tăng 0,52%.

* Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ 0,85%, xuống còn 9.889,72 điểm. HSI của Hồng Kông tăng 0,45%, chốt phiên 19.7 ở mức 21.902,4 điểm. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,41%. Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,7% và 0,88%.

Thu Hạnh
Theo Bloomberg, Reuters

Từ khóa: