Sự kiện hot
12 năm trước

Coca-Cola “tái ngộ” Myanmar sau nửa thế kỷ

Hãng Coca-Cola dự định bắt đầu kinh doanh các sản phẩm của họ tại Myanmar sau 50 năm qua, khi chính phủ Mỹ ngừng cấm vận đầu tư đối với quốc gia này nhờ những nỗ lực cải cách dân chủ, theo hãng tin AP.

Hãng Coca-Cola dự định bắt đầu kinh doanh các sản phẩm của họ tại Myanmar sau 50 năm qua, khi chính phủ Mỹ ngừng cấm vận đầu tư đối với quốc gia này nhờ những nỗ lực cải cách dân chủ, theo hãng tin AP.

Coca-Coca sẽ "tái ngộ" Myanmar - Ảnh: AFP

Myanmar là một trong ba nước mà Coca-Cola không hoạt động. Hai nước còn lại là Cuba và CHDCND Triều Tiên.

Coca-Cola ngày 14.6 thông báo họ sẽ bắt đầu hoạt động kinh doanh ở Myanmar ngay khi chính phủ Mỹ cấp giấy phép cho các công ty Mỹ đầu tư vào nước này.

Chính phủ Mỹ tháng trước đã tuyên bố ngừng các biện pháp hạn chế đầu tư vào Myanmar.

Coca-Cola cho biết trong thời gian đầu, sản phẩm bán tại Myanmar chủ yếu nhập từ các nước lân cận trước khi họ có thể xây nhà máy tại đây.

Trong thông báo của mình, Coca-Cola cũng cho biết sẽ tặng 3 triệu USD nhằm hỗ trợ phụ nữ Myanmar tìm kiếm việc làm.

Coca-Cola có mặt tại Myanmar vào năm 1927 và rút khỏi nước này sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền năm 1962.

Khang Huy
Theo Thanhnien

Từ khóa: