Sự kiện hot
13 năm trước

Côn đồ đánh CSGT gãy xương sườn, dập lá lách

Trung úy Nam đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người vi phạm giao thông không chấp hành và tăng tốc lách qua đồng chí Nam rồi bỏ chạy...

Trung úy Nam đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người vi phạm giao thông không chấp hành và tăng tốc lách qua đồng chí Nam rồi bỏ chạy...

Sáng 21/9, thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới Bệnh viên Y thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Quang Nam, chiến sỹ Đội CSGT số 3 trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị 1 đối tượng côn đồ hành hung gây thương tích nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 19h15 phút tối 20/9, tổ công tác của Đội CSGT số 3 gồm 2 đồng chí Trung úy Nguyễn Quang Nam và Trung úy Trịnh Việt Cường trong quá trình làm nhiệm vụ điều khiển giao thông chống ùn tắc tại ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn đã phát hiện 1 nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream màu nâu đi từ Ô Chợ Dừa hướng về Ngã Tư Sở vi phạm đèn tín hiệu giao thông.

Lãnh đạo CATP Hà Nội xuống thăm chiến sỹ CSGT bị thương trong lúc làm nhiệm vụ 

Trung úy Nam đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành và tăng tốc lách qua đồng chí Nam rồi bỏ chạy, ngoài ra còn quay lại lăng mạ tổ công tác.

Khoảng 15 phút sau, đối tượng vi phạm trên quay trở lại nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, lao tới cầm gạch (loại gạch ốp vỉa hè) đập vào lưng Trung úy Nam rồi bỏ trốn. Cú đập rất mạnh và bất ngờ của đối tượng đã khiến Trung úy Nam bị gãy 2 xương sườn và dập lá lách.

Phó Giám đốc Xuyên đã chỉ đạo Phòng CSGT cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP nhanh chóng xác minh, truy xét bắt giữ thủ phạm để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Theo VTC News

Từ khóa: