Sự kiện hot
7 năm trước

Công an Hà Nội tích cực phối hợp truy bắt các 'chân rết' trong ổ nhóm sản xuất ma túy 'khủng'

Có ít nhất 2 “chân rết” đảm nhiệm vai trò trung gian trong ổ nhóm sản xuất ma túy khủng tại TP. Hồ Chí Minh, đã được các lực lượng Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Sáng 2/6, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã và thường xuyên tiếp nhận, trao đổi thông tin nghiệp vụ với CATP Hồ Chí Minh; từ đó chủ động phối hợp triển khai kế hoạch xác minh, triệu tập, bắt giữ những “chân rết” trong đường dây sản xuất ma túy tổng hợp lớn đặt “tổng hành dinh” tại TP. Hồ Chí Minh.

Trùm ma túy Trần Ngọc Hiếu (trái) và anh họ, Nguyễn Đức Kỳ Nam, "kỹ sư" chuyên điều chế thuốc lắc

Theo thông tin chính thức từ Ban chuyên án, hiện có 4 đối tượng chính trong ổ nhóm này, có gốc Hà Nội nhưng đã chuyển vào sinh sống trong thời gian dài ở TP. Hồ Chí Minh, và đã bị bắt giữ gồm: Trần Ngọc Hiếu (tức Vũ Kính Dương – SN 1981, HKTT phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), nơi ở số 111 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Hiếu là đối tượng đang bị CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã.

Đối tượng Phạm Bảo Quân (SN 1983), HKTT phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, nơi ở số 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1, TP Hồ Chí Minh; đối tượng Nguyễn Đắc Huy (SN1988), HKTT phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, nơi ở 493/58, đường Cách mạng tháng 8, Q.10, TP Hồ Chí Minh; đối tượng Nguyễn Thu Huyền (SN 1988), HKTT phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, nơi ở: số 302 Lô C chung cư Bưu Điện, Lý Thường Kiệt, P.14, Q10, TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trên có mối quan hệ quen biết, thân thiết với “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu, thực hiện đường dây khép kín từ cung cấp hóa chất, sản xuất và tiêu thụ ma túy.

Hóa chất dùng để điều chế ma túy

Quá trình Ban chuyên án thuộc CATP Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp tố tụng, ngày 6-4-2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhận được yêu cầu đề nghị phối hợp từ CQĐT CATP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ, xác minh bắt khám xét đối tượng Lê Hương Giang, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết quả, Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng Lê Hương Giang và thu giữ khoảng 21 kg ma túy tổng hợp (dạng viên nén dập hình cánh bướm), 1 ô tô, 3 ĐTDĐ, 1 máy tính và 80 triệu đồng.

Ngày 29-4-2017, CQĐT CATP Hồ Chí Minh và CAQ Bình Thạnh tiếp tục đề nghị phối hợp xác minh, triệu tập đối tượng Nguyễn Bá Thành (SN 1974), trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Và ngày 30-4, CATP Hồ Chí Minh đã đưa Nguyễn Bá Thành vào TP Hồ Chí Minh và thực hiện lệnh bắt tại đây.

Theo CQĐT, việc sản xuất trái phép chất ma túy được các đối tượng thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố, gồm TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai và đang chuẩn bị nhà xưởng tại Bà Rịa – Vũng Tàu; không có điểm sản xuất nào tại Hà Nội.

Như đã thông tin, ngày 1/6, CAQ Bình Thạnh cho biết, đơn vị phối hợp cùng với nhiều lực lượng của CATP. HCM đánh sập đường dây chuyên sản xuất, buôn bán ma túy cực lớn, được cho là “khủng” nhất nhì tại Việt Nam, từ trước đến nay.

Ban chuyên án đã bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm (tương đương 1 triệu viên, giá trị thị trường hơn 200 tỷ đồng), 7 xe ô tô, 2 mô tô, 10 tỷ đồng…

MH
Theo An ninh Thủ Đô

Từ khóa: