Sự kiện hot
5 năm trước

Công an TX Kỳ Anh – Hà Tĩnh: Đấu tranh, phòng chống tổ chức đánh bạc

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-CAT-PV01 ngày 16/11/2018 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2018. Trong thời gian qua, Công an thị xã Kỳ Anh triển khai lực lượng, đánh mạnh vào các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình đã đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc.

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức, như: Số đề, đánh bài... với thành phần, độ tuổi tham gia khá đa dạng, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, những thanh niên hư hỏng, ham chơi, lười lao động, công nhân ở nhiều địa bàn khác làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng.

Ba đối tượng tổ chức đánh bạc đã bị Công an TX Kỳ Anh bắt giữ.
Ba đối tượng tổ chức đánh bạc đã bị Công an TX Kỳ Anh bắt giữ.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi, địa điểm để tổ chức đánh bạc thường ở những nơi xa dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, hoặc các ngôi nhà cao tầng có ngõ hẹp (địa điểm thường xuyên thay đổi) để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho lực lượng Công an triệt phá, truy quét.

Để đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trên địa bàn, thời gian qua Công an thị xã Kỳ Anh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung nắm chắc tình hình rà soát địa bàn, đối tượng để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các ngành, các phường, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại do cờ bạc gây ra để mọi người dân nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và vận động người thân không tham gia cờ bạc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết: Chỉ tính riêng 02 tháng gần đây, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt 21 vụ, xử lý 71 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề, thu giữ gần 80 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Khởi tố hình sự 01 vụ, 03 bị can, xử lý hành chính 20 vụ, 68 đối tượng.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 07/01/2019, tại lán ở công nhân của Công ty Đông Tiến (Đơn vị xậy dựng Cảng quốc tế Hoành Sơn, thuộc thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang 03 đối tượng, gồm: Phạm Văn Quyết (1988), ở thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Ngọc Tráng (1992), ở Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An và Vũ Văn Khánh (1985), ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đang có hành vi đánh bạc trái phép, thu giữ 13.400.000 đồng tiền mặt. Hiện cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thời gian tới, Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục rà soạt địa bàn, phối hợp thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có hành vi liên quan đến tệ nạn đánh bạc.

Nguyễn Nghị
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: