Sự kiện hot
6 năm trước

Công đoàn quyết tâm góp phần xây dựng Vinatea đổi mới, hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới

Trong 2 ngày (07 - 08/11), tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP (Vinatea) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức.

Ông Lại Cao Lê – Chủ tịch HĐQT Vinatea; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn (NN&PTNT); đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Vinatea; cùng 68 đại biểu đại diện cho trên 3.700 đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị trực thuộc đã về dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Vinatea lần thứ V (2017 – 2022). Ảnh: Quốc Huy

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành nông nghiệp nói chung và của Vinatea nói riêng, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) Vinatea đã đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, sau thời điểm Tổng công ty chính thức được cổ phần hóa (tháng 12/2015), Công đoàn đã sát cánh cùng ban lãnh đạo mới trong việc bảo đảm việc làm, đời sống người lao động, góp phần thực hiện thành công việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinatea theo hướng chủ động, hiện đại. Với sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn, sự lãnh đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của người lao động, Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã đề ra.

Lãnh đạo Công đoàn ngành NN&PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu tại Đại hội, ông Lại Cao Lê – Chủ tịch HĐQT Vinatea đã đánh giá cao công tác công đoàn Tổng Công ty trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đóng góp của Công đoàn Tổng Công ty trong việc ổn định tâm lý người lao động, góp phần chung tay xây dựng Vinatea sau cổ phần hóa, đưa Tổng Công ty từng bước tái cơ cấu sản xuất kinh doanh thành công, tiếp tục nâng cao uy tín của “anh cả” ngành Chè Việt Nam.

Chủ tịch Vinatea Lại Cao Lê phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quốc Huy

Chủ tịch HĐQT Vinatea giao nhiệm vụ cho Công đoàn khóa mới tiếp tục sát cánh cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục; gắn bó với chuyên môn vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức, góp sức xây dựng và phát triển Tổng công ty; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong Tổng công ty, góp phần xây dựng Tổng Công ty Chè Việt Nam trở thành một Tổng công ty phát triển bền vững, đóng vai trò chủ lực trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các đại biểu nữ tham dự Đại hội V Công đoàn Vinatea. Ảnh: Quốc Huy

Người đứng đầu Tổng Công ty cũng mong muốn, mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động cần nâng cao nhận thức, năng lực trình độ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị và Tổng công ty, bảo đảm việc làm, đời sống người lao động, góp phần ổn định tình hình an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của Tổng công ty chè Việt Nam; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Vinatea Lại Cao Lê, lãnh đạo Công đoàn ngành NN&PNTN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vinatea khóa V. Ảnh: Quốc Huy

Đại hội đã thông qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2017; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 23 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành NN&PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội V với 4 mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cơ bản. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lợi giữ chức Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đinh Hùng Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Vinatea khóa V.

Mai Quỳnh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: