Sự kiện hot
5 năm trước

Công trình trồng mới cây xanh ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu: Có như không?

Công trình trồng mới cây xanh là hạng mục được chỉ định thầu, có giá trị gần 860 triệu đồng được thực hiện từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây với công dụng làm tăng vẽ mỹ quan nhưng kết quả mang lại là hàng loạt cây bị chết khô, đổ ngã, gãy ngọn...

Đây chỉ là 1 trong số nhiều dự án do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư TAT tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự toán xây dựng công trình trên địa bàn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Người dân bức xúc

Theo phản ánh của người dân, nhiều cây trồng ở hai ven đường từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây bị chết khô, đổ ngã, gãy ngọn. Ngoài ra, công trình này còn bị tố cáo là thực hiện qua loa, không đảm bảo chất lượng, không được chăm sóc dẫn đến việc cây chết hàng loạt.

Được biết, Công trình trồng mới cây xanh đoạn từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây do Trung tâm Dịch vụ và Đô thị thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư, đơn vị tổ chức lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình là Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư TAT (ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), đơn vị quản lý là Trung tâm dịch vụ đô thị thị xã Giá Rai với tổng mức đầu tư 859.914.075 đồng.

Theo tìm hiểu, dự án được trông mới 1.000 cây Dầu, cây Sao phải cao từ 2,5m đến 3m, đường kính gốc từ 5cm đến 7cm, và 5.000 chậu cây Hoàng Yến, toàn bộ phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, tưới 2 lần/ngày (trừ trời mưa) đảm bảo cây được xanh tốt. Sau khi trồng phải được cắt tỉa, bón phân xịt thuốc sâu, diệt cỏ dại ở gốc theo định kỳ mỗi tháng.

Tuy nhiên, theo người dân, “cây xanh không được tưới nước đầy đủ nên chết rất nhiều. Ngay từ đầu chất lượng cây trồng cũng không đảm bảo, nhiều khuất tất trong việc thẩm định giá và và đơn vị thực hiện thi công gói thầu”.

Được biết, sau sự việc cây chết hàng loạt, đại diện UBND xã đã thông báo sự việc lên cấp cao hơn, và cho rằng, đây là đợt thứ 2 trồng lại nhưng cây chết vẫn rất nhiều, đơn vị thực hiện đã giảm giá cho hạng mục này nhưng giảm giá bao nhiêu và quyết toán thế nào thì vị này không biết?

Vậy câu hỏi đặt ra, công trình mất gần một tỷ đồng nhưng kết quả mang lại không đạt mục tiêu, thậm chí còn gây phản cảm. Vậy công tác giám sát thực hiện, vai trò kiểm tra quản lý được thực hiện ở đâu? Có hay không việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc tưới cây, đảm bảo cho cây được chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, giúp cây tươi tốt?

Mặt khác, chất lượng cây trồng mới, bán kính gốc có đảm bảo théo đúng quyết định thực hiện hay đã ký không? Việc thẩm định giá, chọn đơn vị thực hiện có đúng quy định của pháp luật không?... rất cần được làm rõ.

Theo quyết định số 4521/QĐ-UBND do ông Huỳnh Công Quân - Phó chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ký ngày 22/11/2017, đây là công trình được chỉ định thầu, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 của Thị xã Giá Rai.

Đáng chú ý, Công trình trông mới cây xanh được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018 góp phần làm tăng vẽ mỹ quan cho bộ mặt đô thị nhằm cải tạo điều kiện khí hậu, phục vụ đời sống nhân dân một cách thiết thực như: Chống nóng bức, gió rét, bụi bặm, tiếng ồn, làm trong sạch không khí.

Thế nhưng, đến nay một thực tế đáng buồn được phóng viên ghi nhận lại, có đến hàng trăm cây Sao, cây Dầu hai bên bên đường bị chết khô, ngã đỗ gãy ngọn, thậm chí bị biến mất trên đoạn từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây. Không chỉ vậy, ngoài những cây đã chết, những cây đang sống có rất nhiều cây èo ọt thiếu sức sống, nguy cơ chết cây tiếp tục tái diễn…

Báo Đời sống và Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Phan Vượng - Hồng Tươi
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: