Thông báo chính thức của Cục thuế TP Hà Nội cho thấy Công ty Asean nợ nghĩa vụ tài chính về đất là 6.716.468.155 đồng. Công ty này cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê đất mà không khai báo với cơ quan chức năng theo quy định nên Cục thuế Hà Nội mới chỉ tính tiền thuê đất.

Với nhiều diện tích đất cho thuê kinh doanh không khai báo, Công ty Asean trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Thờ ơ với quy định và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
Không những không thực hiện việc đóng tiền thuê đất đúng thời hạn với Nhà nước, Công ty Cổ phần Quốc tế Asean (gọi tắt là Công ty Asean) còn thờ ơ cả với những quy định về điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định của Chính phủ đã ban hành.
Công văn số 2136/CT-HTr của Cục thuế TP Hà Nội ngày 19/1/2015 phúc đáp phản ánh của Báo Điện tử Xây dựng nêu rõ: Hàng năm cơ quan thuế (Chi cục thuế quận Đống Đa) đã phát hành thông báo tạm thu tiền thuê đất các năm đúng theo quy định và đã gửi cho Công ty CP Quốc tế Asean. Công ty Asean đã nhận đầy đủ thông báo đến kỳ 2/2014.
Tính đến thời điểm 30/6/2014, Công ty chưa liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định 142/NĐ-Cp ngày 14/11/2005 của Chính phủ và chưa ký phụ lục Hợp đồng thuê đất nên Chi cục thuế Đống Đa vẫn tạm tính tuyền thuê đất phải nộp với khu đất nêu trên theo quy định từ năm 2006 đến kỳ 1/2014 với tỷ lệ thu cho thuê thương mại.

Doanh nghiệp thờ ơ với các quy định điều chỉnh giá thuê đất của Chính phủ.
Từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2019, Cục thuế TP Hà Nội là cơ quan xác định đơn giá đất đã xác định đơn giá thuê đất theo Nghị định 46/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cua Chính phủ với tỷ lệ thu cho mục đích thương mại dịch vụ.

Nợ tiền thuê đất gần 7 tỷ đồng theo thống kê của Cục thuế Hà Nội.
Căn cứ sổ theo dõi thu nộp các khoản thu từ đất tại Cơ quan thuế, tổng số nợ nghĩa vụ tài chính về đất tính đến 31/12/2014 của Công ty Asean là 6.716.468.155 đồng (Sáu tỉ bảy trăm mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm năm mươi lăm đồng).
Cho thuê đất kinh doanh trái phép không khai báo để trốn thuế
Trong bài viết trước, Báo Điện tử Xây dựng đã thông tin: ông Vũ Phi Hùng, cán bộ địa chính phường Quang Trung, quận Đống Đa khẳng định việc Công ty Asean tự ý cho các tổ chức và cá nhân thuê đất để kinh doanh, không báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước là sai quy định của pháp luật.
Chính quyền cần nắm bắt được tình hình sử dụng đất để có thể nắm bắt được việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường với Nhà nước. Nếu công ty Asean cho thuê đất để kinh doanh dịch vụ thì cần phải tính thuế theo khung giá khác. Tuy nhiên, khi làm việc với Công ty Asean, doanh nghiệp này đã thể hiện thái độ thiếu thiện chí hợp tác.
Công văn số 125/UBND – ĐC ngày 18/12/2014 của UBND phường Quang Trung cũng nêu rõ: Công ty CP Quốc tế Asean địa chỉ số 6+8 Chùa Bộc hiện đang cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê địa điểm để kinh doanh và chậm nộp tiền thuê đất đối với Nhà nước số tiền là 36.683.798.000đ (Ba sáu tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng) theo báo cáo của Chi cục Thuế Đống Đa.
Còn nhớ, làm việc với phóng viên Báo Điện tử Xây dựng ngày 29/12/2014, bà Đào Thị Thanh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Asean khẳng định “chắc nịch” đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không nợ thuế. Tuy nhiên, đối chiếu với những thống kê của UBND phường Quang Trung và Cục thuế TP Hà Nội, cần phải xem xét lại phát ngôn của người đại diện cho doanh nghiệp về nghĩa vụ và vai trò của đơn vị mình đối với Nhà nước.

Nhiều sai phạm nghiêm trọng nhưng Công ty Asean vẫn an tọa tại khu đất “vàng” giữa trung tâm TP suốt 15 năm.
Cũng nên nhắc lại rằng, trong khi rất nhiều đơn vị đang cần có quỹ đất để xây dựng trụ sở, các công trình phúc lợi xã hội chưa có chỗ đặt chân thì một khu đất “vàng” bị lạm dụng trong suốt hơn 15 năm qua, được giao cho một doanh nghiệp thiếu tôn trọng pháp luật, thiếu tôn trọng các quy định của nhà nước quản lý, sử dụng, phát sinh nhiều sai phạm cần được xử lý kịp thời.
Dự án xây dựng trường học có được triển khai theo công văn số 8369/VP-QHKT ngày 8/12/2014 của UBND TP Hà Nội không? Hay chăng, đây lại là một cách “lách” của doanh nghiệp để tiếp tục sử dụng cả khu đất “vàng” với mục đích “tận thu” để đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên như bà Thanh đã trả lời Báo Điện tử Xây dựng? Hay lại thêm một dự án chỉ nằm im lìm trên… giấy, che chắn cho hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất “vàng” giữa trung tâm TP?
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vụ việc, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, khẩn trương thực hiện dự án. Nếu xét thấy có dấu hiệu tiêu cực, cần khẩn thương thu hồi đất, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo khu đất “vàng” không bị lạm dụng, làm thất thoát tài sản nhà nước.
Báo Điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.
Phương Liên
theo Xây dựng