Sự kiện hot
4 năm trước

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Á Châu, Hà Tĩnh: Khai thác cát sai quy định

Mặc dù được cấp phép khai thác mỏ cát bằng hình thức lộ thiên tại bãi bồi sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhưng Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Á Châu lại không chấp hành, thực hiện khai thác bằng hình thức nạo vét khiến người dân bức xúc…

Nhiều tháng qua, người dân xã Sơn Diệm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bày tỏ sự bức xúc đối với hoạt động khai thác cát sai hình thức của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Á Châu – đơn vị khai thác mỏ cát tại bãi bồi sông Ngàn Phố trên địa bàn.

Theo người dân, việc Công ty này tự ý thay đổi hình thức khai thác lộ thiên sang khai thác nạo vét – tức sử dụng vòi rồng, hút trực tiếp từ lòng sông, khiến nguy cơ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, đất đai bị sạt lở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày.

Công ty Á Châu được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 997/GP-UBND ngày 5/4/2018; diện tích 1,3 ha, trữ lượng 27.397 m3, công suất 10.000 m3/ năm, thời hạn khai thác 4 năm (đến năm 2022). Giấy phép khai thác của UBND tỉnh chỉ rõ hình thức khai thác của mỏ cát nói trên là hình thức lộ thiên.

“Máy múc họ để trên thuyền chỉ để che mắt nhân dân, còn chủ yếu là họ hút cát trực tiếp từ lòng sông lên thuyền rồi hút lên bãi tập kết. Trước đây, khi phát hiện khai thác sai phương pháp chúng tôi sẽ xuống trực tiếp để phản đối, nhưng gần đây họ nuôi chó dữ xung quanh, người dân chúng tôi sợ không dám tiếp cận”, một số hộ dân phản ánh.

Ghi nhận thực tế tại mỏ cát này những ngày cuối tháng 11/2019, phóng viên ghi lại được hình ảnh khai thác hình thức nạo vét của đơn vị bằng hệ thống ống hút trực tiếp từ lòng sông. Đáng nói, việc khai thác sai hình thức được quy định này diễn ra công khai giữa “thanh thiên bạch nhật” nhưng không hề có bóng dáng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn.

Thừa nhận với phóng viên, ông Hoàng Hữu Long - Giám đốc Công ty Á Châu, đại diện đơn vị khai thác cho biết: “Thực tế mỏ cát Sơn Diệm rất khó khai thác lộ thiên mà phải dùng vòi hút giống như ở những mỏ cát khác. Việc xin thay đổi hình thức, phương pháp gặp khó khăn, không được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Còn việc khai thác theo phương án đã được phê duyệt thì phải mua sắm máy móc, trang thiết bị rất tốn kém, làm tăng giá thành sản phẩm, kèm theo đó là quá trình múc đào cát lên thuyền sẽ kèm theo nhiều rác thải không đảm bảo chất lượng. Ngoài việc rơi vào thế “bí”, thường xuyên bị xử lý vi phạm, hiện chúng tôi cũng đang rất lo lắng, chán nản vì người dân không ủng hộ, đầu tư sẽ không an toàn...”.

Giải thích về vấn đề này, đại diện UBND xã Sơn Diệm khẳng định: “Đơn vị khai thác chỉ được phép xúc, múc lên thuyền và hút từ thuyền lên bãi tập kết, chứ họ hút trực tiếp là sai phương pháp”.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Thọ – Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn khằng định: “Công ty khai thác sai phương pháp dẫn đến việc người dân tập trung phản đối gây mất trật tự an ninh địa phương, nếu phát hiện tiếp tục sai phạm một lần nữa chúng tôi sẽ yêu cầu đóng của mỏ”.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Phương Nam
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: