Sự kiện hot
12 năm trước

Công ty sản xuất sợi bông bốc cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 9/6, tại quận Bình Tân. 5 xe cứu hỏa đã đến nhưng không dập tắt được ngọn lửa dữ dội. Ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 9/6, tại quận Bình Tân. 5 xe cứu hỏa đã đến nhưng không dập tắt được ngọn lửa dữ dội. Ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, chiều 9/6, công ty Phước Thảo chuyên sản xuất sợi bông trên quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy

Nhân được tin báo, lực lượng phóng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng gần hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Lực lượng PCCC tiến hành dập lửa

Tuy nhiên, do sợi bông là vật liệu dễ cháy, trụ cứu hỏa lại thiếu nước nên lực lượng PCCC phải dùng đến nước cống khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Sau nhiều giờ vật lộn với đám cháy, lực lượng PCCC quận Bình Tân mới khống chế được ngọn lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng bị khống chế

Ước tính thiệt hại của công ty lên đến hàng tỉ đồng

Tại hiện trường, hàng trăm cuộn bông sợi bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều phần của mái nhà bị đổ sập.

Được biết, đây là một công ty do một người Trung Quốc làm chủ, ngày nghỉ nên không có công nhân làm việc trong xưởng.

Sự cố trên còn khiến cho giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài

Sự cố trên không gây thương tích về người nhưng ước tính thiệt hại của công ty lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mã Phong
Theo Infonet

Từ khóa: