Sự kiện hot
5 năm trước

Công ty TNHH Pizu lưu hành sản phẩm "nở ngực" chưa được cấp phép

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Pizu (địa chỉ tại thửa đất số 100 khu dãn dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông) chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm có tên gọi là “ serum đào tiên nở ngực 01 Pizu” mà công ty này đang quảng cáo rầm rộ trên các trang web.

Hiện nay, trên thị trường cũng như trên các trang mạng xã hội chị em gặp không ít những quảng cáo, chia sẻ “thần thánh hóa” về những loại thuốc nở ngực, kem nở ngực với hiệu quả tăng vòng 1 nhanh chóng. Thực sự các loại kem nở ngực này có hiệu quả đúng như quảng cáo hay đó chỉ là những chiêu trò câu khách của các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm?

Đánh vào nhu cầu cần thiết của chị em, nhiều sản phẩm mỹ phẩm đươc ra đời như kem trắng da, kem dưỡng da, kem tan mỡ...đặc biệt, hiện nay còn rộ lên một loại mỹ phẩm có tên là Kem nở ngực” có tác dụng cải thiện vòng 1, giúp vòng 1 của chị em phụ nữ to, căng tròn và đẹp hơn.

“Serum đào tiên nở ngực 01 Pizu” được quảng cáo trên web chưa hề được cấp phép công bố lưu hành
“Serum đào tiên nở ngực 01 Pizu” được quảng cáo trên web chưa hề được cấp phép công bố lưu hành

Công ty TNHH Pizu có địa chỉ tại Thửa đất số 100 khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội được giới thiệu là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên như gel tan mỡ, dầu “ trị “nám, dầu “ trị” rạn da... những sản phẩm mỹ phẩm được “tung hô” với những từ “đặc trị, điều trị” gây hiểu nhầm cho khách hàng về sản phẩm mỹ phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh.

Ngoài ra, còn có một sản phẩm đáng chú ý là “serum đào tiên nở ngực 01 Pizu”. Theo như tìm hiểu thì công ty đang có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng vì thực tế dòng sản phẩm nở ngực này chưa hề được cấp phép lưu hành ra thị trường.

Cụ thể, trên trang web https://myphampizu.vn/shop của công ty TNHH Pizu có quảng cáo 1 loại serum có tên là “serum đào tiên nở ngực 01 Pizu “. Sản phẩm này được quảng cáo “có tác dụng không nhỏ trong việc cải thiện kích cỡ vòng 1, cung cấp protein, chất béo cho các mô mỡ hình thành ở ngực, ngăn chặn sự biến dạng ở vùng ngực, tình trạng chảy xệ, nhão do thời gian, đồng thời giúp tăng độ đàn hồi cho vùng da vòng 1 một cách tự nhiên”

Ngoài một loạt những từ ngữ quảng cáo “có cánh” công ty cũng công bố “ phiếu lưu hành sản phẩm” để tạo niềm tin cho khách hàng. Nhưng nếu như để ý kỹ, có thể thấy công bố sản phẩm mà Sở Y tế cấp có tên là “serum đào tiên” có tác dụng “ dưỡng da, làm mềm mịn da vùng ngực, góp phần làm săn chắc da vùng ngực” chứ không hề có tác dụng “ thần thánh” như công ty quảng cáo.

Trong vai khách hàng, phóng viên gọi điện vào số hotline 09826599xx của công ty để hỏi về sản phẩm” serum đào tiên nở ngực 01 Pizu” thì được nhân viên công ty đon đả trả lời nhưng điều kỳ lạ. Tuy nhiên, khi phóng viên giới thiệu đang công tác ở cơ quan báo chí và muốn liên hệ làm việc với đại diện của công ty TNHH Pizu thì đầu dây bên kia lập tức dập máy không một câu trả lời.

Theo Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố và không cấp số tiếp nhận nào cho sản phẩm serum đào tiên nở ngực của công ty TNHH Pizu Việt Nam.

“Các sản phẩm kem nâng ngực, nở ngực không được phân loại là mỹ phẩm. Sở Y tế Hà Nội không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho các sản phẩm trên và không cấp số tiếp nhận nào cho sản phẩm có nội dung trên của Công ty TNHH Pizu Việt Nam”, Sở Y tế Hà Nội nêu rõ và cảnh báo: “Đối với hiện tượng quảng cáo thuốc, mỹ phẩm,..không đúng quy định bị xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”.

Mai Quỳnh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: