Sự kiện hot
12 năm trước

Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

Hơn 7 tiếng đồng hồ nhận được tin báo một đối tượng bịt mặt tấn công cướp tiệm vàng Khải Hoàn, phường Mân Thái vào lúc 13h30 chiều hôm qua (14/6) do chị Lê Thị Nhường, trú tổ 29 Mân Thái làm chủ. Đến 20 giờ, công an quận Sơn Trà đã huy động toàn bộ lực lượng và đã bắt gọn tên cướp táo tợn.

Hơn 7 tiếng đồng hồ nhận được tin báo một đối tượng bịt mặt tấn công cướp tiệm vàng Khải Hoàn, phường Mân Thái vào lúc 13h30 chiều hôm qua (14/6) do chị Lê Thị Nhường, trú tổ 29 Mân Thái làm chủ. Đến 20 giờ, công an quận Sơn Trà đã huy động toàn bộ lực lượng và đã bắt gọn tên cướp táo tợn.

Theo báo cáo từ công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng sáng hôm nay (15/6) cho biết: Vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra lúc 13h30 ngày 14/6. Khai báo của nạn nhân cho biết một đối tượng nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng và dùng đá đập vỡ tủ gương cướp đi khoảng 10 cây vàng.

ên cướp táo tợn Đặng Văn Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.Thi)

Qua xác minh người thanh niên bịt mặt đi xe máy BKS 43X5 - 7178 chính là đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này.

Sau khi truy xét thì phát hiện chiếc xe trên là của một người trú ở Hòa Hải - Q. Ngũ Hành Sơn, nhưng đã bán qua tay đến 5 người. Hiện chiếc xe đang do Trần Thanh Sinh (SN 1994, tổ 50 Nại Hiên Đông) đang làm chủ.

Qua lời khai của Sinh, thì chiếc xe này thường đưa cho anh rể của mình tên là Đặng Văn Bình sử dụng. Ngay lập tức Bình được triệu tập và điều tra nhanh đã xác định Bình là đối tượng cướp tiệm vàng này. Tang vật thu giữ là 23 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 xe máy BKS 43X5 - 7178.

Tang vật vụ cướp tiệm vàng (Ảnh: M.Thi).

Suốt đêm qua, lực lượng công an đã lấy lời khai của tên cướp tiệm vàng, tên Bình đã khai nhận: vào lúc 13h30 ngày 14/6, Bình sử dụng xe máy Sirius BKS 43X5 - 7178 khi đi ngang qua tiệm vàng Khải Hoàn thì nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng.

Bình dừng xe trước tiệm vàng rồi nhặt 1 cục đá lớn dùng để đập vỡ tủ kính cướp vàng. Sau khi lấy được vàng, Bình chạy xe về nhà vợ là Trần Thị Thu Phương (tổ 50 phường Nại Hiên Đông), kể cho vợ nghe sự việc.

Lúc này Trần Thanh Sinh đang ở nhà nên Bình đưa cho Sinh 04 nhẫn vàng để nhờ Sinh đi bán giúp để chuộc chiếc xe máy về. Sau đó Bình gặp đối tượng tên Hùng (chưa xác định được nhân thân) và đưa cho Hùng 10 chỉ vàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá. Số vàng còn lại Bình cất giấu tại nhà vợ.

Sáng hôm nay (15/6) cơ quan công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet

Từ khóa: