ĐS&TD - Bác sỹ Nguyễn Thế Anh – Phó Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa mổ cứu thành công hai mẹ con sản phụ bị phong huyết tử cung rau.
Theo đó, sản phụ Phan Thị Mỹ (27 tuổi, ở Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập viện vào Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh lúc 22h10’ ngày 14/10, trong tình trạng chuyển dạ con thứ 2 đủ tháng. Sau quá trình kiểm tra thăm khám các bác sỹ thấy tình trạng thai nhi và mẹ bình thường, theo dõi đẻ thường.

Các bác sỹ phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ qua cơn nguy kịch
Đến khoảng 8h ngày 15/10, theo dõi thấy sản phụ đột ngột đau nhiều toàn ổ bụng, da tái, huyết áp giảm hơn bình thường, nghe tim thai và qua Monitor thấy dấu hiệu suy thai… các bác sỹ đã hội ý nhanh chẩn đoán TD Phong huyết tử cung rau quyết định khẩn cấp mổ cấp cứu cứu con và mẹ.
Bác sỹ Thế Anh cho biết, vừa mổ vào ổ bụng thì phát hiện trong ổ bụng có rất nhiều máu loãng, nhanh chóng lấy thai ngay, em bé lấy ra bị ngạt, tình trạng suy hô hấp Apgar 4 điểm, các thầy thuốc tiến hành cấp cứu bé, sau 5 phút bé trở về ổn định. Tình trạng sản phụ đúng như chẩn đoán trước mổ rau bong non, sau khi rau bong ra có rất nhiều máu cục trong vùng tử cung tống ra ngoài, đặc biệt vùng đáy và thân tử cung bị thâm tím, dạng bị khối máu tụ lan xuống theo dây chằng tròn gần xuống động mạch chậu bên trái.
Trong quá trình mổ, các bác sỹ Bệnh viện thành phố đã tranh thủ hội chẩn, xin ý kiến các bác sỹ Việt Đức, Bạch Mai đang về giúp Bệnh viện, gọi điện nhờ giúp đỡ hỗ trợ của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Viết Đồng; Bác sỹ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh được cử trực tiếp xuống hội chẩn hỗ trợ cấp cứu ngay trong ca mổ.
Trong quá trình hội chẩn, các bác sỹ đã tiến hành cắt tử cung bán phần cho bệnh nhân, bác sỹ Dũng đến kiểm tra lại và lấy khối máu tụ ở động mạch chậu bên trái. Sản phụ được truyền cấp cứu 2 đơn vị máu cùng nhóm, cầm máu an toàn. Ca mổ kéo dài 3 tiếng, tình trạng bệnh nhân sau đó ổn định.
Theo bác sỹ Thế Anh, sự việc xảy ra nhanh, nếu không phát hiện kịp thời mà chậm khoảng 30 phút nữa sẽ gây tử vong cho mẹ và bé. Hiện tượng rau bong non là một hiện tượng bệnh lý khá hiếm gặp, chỉ chiếm 0,6 – 1%, gây tình trạng tử vong cho mẹ và bé rất cao. Hiện tại sức khỏe sản phụ đã ổn định và cuối tuần này có thể được xuất viện.
Diễm Phước - Trí Thức