Sự kiện hot
5 năm trước

Đà Nẵng: Bãi tập kết cát trái phép, chính quyền có làm ngơ?

Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép tồn tại một thời gian dài trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông… Mặc dù, chính quyền các cấp nhiều lần đưa ra “tối hậu thư” cho các bãi tập kết này nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Hợp đồng chạy trước công văn

Cụ thể, trong thời gian qua UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có các công văn số: 1622/UBND-PQLĐT ngày 27/07/2018; 1884/UBND-PQLĐT ngày 30/08/2018 và công văn số: 2230/UBND-PQLĐT ngày 12/10/2018, đồng ý cho UBND phường Hòa Quý cho mượn tạm 6 lô đất trống do UBND phường quản lý làm điểm tập kết vật liệu xây dựng. Căn cứ theo chủ trương của UBND thành phố tại nội dung Công văn số 3121/UBND-QLĐTh ngày 02/05/2018, cho phép sử dụng tạm mặt bằng các lô đất trống trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư; trên cơ sở đề nghị của UBND phường Hòa Quý tại các Công văn số 546/UBND đến số 550/UBND ngày 10/7/2018.

Các bãi tập kết cát vẫn hoạt động rất nhộn nhịp với khối lượng rất lớn
Các bãi tập kết cát vẫn hoạt động rất nhộn nhịp với khối lượng rất lớn

Tuy nhiên, trước đó ngày 17/04/2018 UBND phường Hòa Quý đã có hợp đồng cho mượn một lô đất trống thửa số 16, tờ bản đồ số 130 tại tổ dân phố số 20, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, căn cứ theo công văn 291/UBND ngày 18/04/2018 của UBND phường Hòa Quý về việc cho phép các công đoàn cơ quan phường mượn mặt bằng trên để tập kết vật liệu với diện tích 1000m2.

Như vậy, hợp đồng này được lập trước khi công văn của phường ban hành 1 ngày và 15 ngày so với công văn 3121/UBND-QLĐTh ngày 02/05/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Bao giờ mới xử lý?

Với tình trạng các bãi tập kết cát gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông đã được người dân và nhiều báo chí phản ánh trong một thời gian dài, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch tổ chức nắm tình hình, kiểm tra hoạt động tập kết kinh doanh, buôn bán cát trên địa bàn phường Hòa Quý và đưa ra kết luận trong công văn số 2230/CATM-CSMT ngày 14/11/2018, với nội dung: Việc UBND quận Ngũ Hành Sơn cho phép mượn các lô đất tập kết là không đúng với công văn số 2898/SXD-QLQH ngày 20/04/2016 của Sở Xây dựng, thông báo số 96/TB-UBND ngày 30/06/2016 của UBND thành phố và công văn số 3121/UBND-QLĐTh ngày 02/05/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời chuyển cho UBND quận Ngũ Hành Sơn xử lý các trường hợp vi phạm.

Đến ngày 26/11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn số: 9156/ UBND-QLĐTh liên quan đến hoạt động tập kết, kinh doanh, buôn bán cát trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung báo cáo của Công an thành phố tại công văn số: 2230/CATP-CSMT ngày 14/11/2018, khẩn trương làm rõ việc cho phép các đơn vị mượn các lô đất trống làm địa điểm tập kết, kinh doanh, buôn bán cát trên địa bàn phường Hòa Quý không đúng với chủ trương của UBND thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hơp vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 10/12/2018.

Tiếp theo đó, ngày 29/11/2018, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành công văn số: 2547/UBND-PQLĐTh về việc thu hồi các lô đất sử dụng tạm để tập kết cát trên địa bàn phường Hòa Quý. Theo đó UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu UBND phường Hòa Quý: Thông báo chủ trương của UBND quận về việc thu hồi tất cả các trường hợp sử dụng tạm thời các lô đất trống trên địa bàn phường để tập kết cát đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian 20 ngày kể từ ngày 1/12/2018, phải bàn giao mặt bằng lại cho UBND phường quản lý theo quy định và không được hổ trợ bồi thường; sau thời gian trên các tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm các lô đất trống để tập kết cát không chấp hành thì tiến hành lập các thủ tục xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Sau đó, UBND phường Hòa Quý đã ra 2 thông báo về việc dừng hoạt động của các bãi tập kết cát trên địa bàn phường. Trong đó có 8 cơ sở tập kết cát hoạt động trên địa bàn phường không thực hiện đúng diện tích đất được giao sử dụng tạm, không đảm bảo khoảng lùi so với vỉa hè, lượng cát tập kết lớn không được che chắn, cát rơi vãi tại nơi ra vào không đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định…

Thông báo lần thứ nhất ngày 30/11/2018, trong thời gian 20 ngày từ ngày 01/12/2018, phải dừng mọi hoạt động kinh doanh, vận chuyển tập kết cát để bàn giao lại mặt bằng. Thông báo thứ 2 ngày 24/12/2018 gia hạn đến ngày 31/12/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2018 khi phóng viên tiếp cận một số bãi tập kết trên đường Nguyễn Trọng Hợp, Võ Chí Công thì việc vận chuyển cát về tập kết tại một số bãi vẫn được tiến hành.

Ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn lý giải: “Nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải có nhân văn với người dân, bây giờ lượng cát tập kết quá lớn phải cho họ thời gian xử lý hàng tồn kho chứ, không lẽ bây giờ mình tịch thu cái đó sao mà làm được, theo quy định của pháp luật nhưng mà không thể lấy vấn đề hành chính mà xử lý người dân được!”.

Văn Tiến
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: