Sự kiện hot
5 năm trước

Đà Nẵng: Dự án đã xong nhưng vẫn để nước thải tuôn ra sông Hàn

Hệ thống thu gom nước mưa bị nước thải chảy “trộm” vào để thoát ra sông Hàn đã được hoàn thành, nhưng đơn vị chức năng vẫn chưa lắp đặt đường ống thu gom nước thải.

Liên quan đến vụ nước thải tuôn ra sông Hàn gây ô nhiễm, sáng 25/5, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng nước thải chưa qua xử lý từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới đường 2/9 và Núi Thành hiện vẫn tiếp tục chảy ra sông Hàn, gây ô nhiễm.

Mặc dù là đơn vị quản lý về việc thoát nước và xử lý nước thải của thành phố nhưng ông Mãi lại cho rằng phía đơn vị phải chờ đơn vị liên quan lắp đường ống để dẫn nước thải về Trạm bơm 15 Hòa Xuân. Khi đó, nước thải mới được thu gom và xử lý.

Tình trạng nước thải chưa qua xử lý từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới vẫn tiếp tục chảy ra sông Hàn, gây ô nhiễm.
Tình trạng nước thải chưa qua xử lý từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới vẫn tiếp tục chảy ra sông Hàn, gây ô nhiễm.

Cũng theo ông Mã, hiện dự án đường cống thoát nước mưa ra khu vực cống xả Đảo Xanh do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Công chính Đà Nẵng thi công (qua địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) vừa mới hoàn thành. Đây là hệ thống thoát nước mưa đô thị nhưng bị nước thải từ khu vực trên chảy vào và thoát ra sông Hàn, gây ô nhiễm nặng suốt thời gian qua.

Trước đó, Báo Tuổi Trẻ và Pháp luật có phản ánh về tình trạng nước thải chưa qua xử lí bốc mùi hôi thối nồng nặng tiếp tục chảy thẳng từ dãy nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9, Núi Thành (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ra sông Hàn, đoạn nằm ngay chân cầu Trần Thị Lý.

Đây là tuyến cống hộp với 4 cửa xả vừa mới được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Công chính Đà Nẵng hoàn thành nhưng đã bị dòng nước thải đen ngòm và bốc mùi vẫn chảy ào ạt ra sông Hàn, gây ô nhiễm nặng.

Thời diểm trời mưa, nước thải tuôn ào ra sông Hàn
Tình trạng nước thải chưa qua xử lý từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới vẫn tiếp tục chảy ra sông Hàn, gây ô nhiễm.

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, lượng nước thải chảy ra từ cống xả Đảo Xanh chính là nước thải từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9 và Núi Thành (quận Hải Châu).

Ghi nhận tại khu vực cống xả Đảo Xanh, dòng nước thải chảy ra thẳng sông Hàn có màu đen ngòm chảy dọc về phía bắc.

Theo người dân, khu vực này do bị nước thải chảy ra liên tục nên nước sông Hàn trở nên rất hôi, chưa kể rác thải tấp thẳng vào bờ không được thu gom cũng gây ô nhiễm nặng. Cá tôm khu vực này ngày càng thưa dần cũng vì nước thải. Vào lúc trời mưa, nước thải tuôn ra ào ạt, khiến một đoạn sông Hàn kéo dài hơn 200 m bị nước thải bủa vây.

Theo Tuoitrethudo

Từ khóa: