Sự kiện hot
10 năm trước

Đà Nẵng: Thêm 2 nhà ga đón khách phục vụ Tết 2014

Sau năm tháng đầu tư xây dựng, ngày 28/12, Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng khánh thành và khai trương hai nhà ga đón khách, đồng thời triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.


Bến xe khách liên tỉnh phía Nam thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: sgtvt.danang.gov.vn)

Hai nhà ga đón khách có tổng diện tích xây dựng 3.000m2, với tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay. Hai nhà ga có gần 50 vị trí đón trả khách cho xe chất lượng cao, xe gường nằm; được bố trí nơi nghỉ, đọc sách báo, gian hàng bán quà lưu niệm.

Việc đưa vào sử dụng hai nhà ga đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ với mục tiêu xây dựng bến xe trật tự, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, đây cũng là mô hình "bến xe điện tử" đầu tiên trong cả nước phát triển phần mềm và hệ thống thiết bị giám sát phương tiện ra vào bến, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quản lý hoạt động xe ra vào bến, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách.

Song song với công tác đầu tư xây dựng bến xe trung tâm ngày càng hoàn thiện và hiện đại, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài bến xe cũng được công ty chú trọng thông qua việc phối hợp chặt chẽ với công an các cấp và chính quyền địa phương. Hành khách vận chuyển tại đây được đảm bảo an toàn và hưởng các dịch vụ văn minh.

Trong dịp này, Công ty đã chính thức triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên dán Giáp Ngọ năm 2014.

Theo Kế hoạch, Công ty sẽ phấn đấu đáp ứng đầy đủ phương tiện vận tại phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân; tuyệt đối đảm bảo an toàn; không bắt chẹt hành khách lấy giá cước cao; phối hợp với các cơ quan chức năng chống nạn "xe dù, bến cóc".

Văn Sơn
theo TTXVN

Từ khóa: