Sự kiện hot
8 năm trước

Đà Nẵng: Thị trường bất động sản, xây dựng đang tăng nhanh

Thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng có dấu hiệu chuyển biến bắt đầu từ năm 2015 và bắt đầu phục hồi từ đầu năm đến nay. Những chuyển biến này dẫn đến hoạt động xây dựng ở đây cũng nóng theo. Những công trình nhà cao tầng từ năm 2015 đến nay mọc lên nhiều hơn, nhất là dọc các tuyến đường ven biển và khu vực gần biển.

Căn hộ ven biển, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển được triển khai xây dựng nhiều nhất trong thời gian qua. Theo báo cáo của Savills về thị trường BĐS Đà Nẵng vào sáng ngày 15/7 thì tổng số khách sạn hạng 3-5 sao trên thị trường tăng 4% theo quý và 15% theo năm do 1 khách sạn 4 sao và 1 khách sạn 3 sao mới được xếp hạng. Từ Q3/2016 trở đi, 35 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Trong nửa cuối năm 2016, 3 dự án mới dự kiến sẽ cung cấp 1.320 phòng.


Khách sạn cao tầng ven biển Sơn Trà-Đà Nẵng đang được xây dựng ngày càng nhiều. Một số vị trí đẹp, trung tâm gần biển đã phủ gần kín bởi các công trình cao tầng.

Đối với phân khúc biệt thự thì quý 2/2016, tổng nguồn cung biệt thự ổn định nhưng tăng 33% so với năm 2015. Với 17 dự án cung cấp 410 căn trên thị trường sơ cấp, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục dẫn đầu nguồn cung.

Tổng nguồn cung căn hộ với 12 dự án cung cấp 575 căn trên thị trường sơ cấp, tăng 7,4% so với năm 2015. Quận Sơn Trà dẫn đầu nguồn cung với 58% thị phần, theo sau là quận Hải Châu với 39% thị phần.

Nguồn cung căn hộ/căn hộ khách sạn tương lai lớn với ước tính hơn 7.000 căn tính tới cuối năm 2018. Uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng và khu vực ven biển là các yếu tố chính thúc đẩy bán hàng tại các dự án bán tốt của quý này. Các chương trình cam kết lợi nhuận được mời chào phổ biến ở các dự án đang chào bán không chính thức.

Hoạt động mở bán không chính thức được ghi nhận trên cả thị trường biệt thự và căn hộ. Giao dịch bán căn hộ giúp tỷ lệ hấp thụ trong quý tăng 7 điểm % lên mức 11% và tỷ lệ hấp thụ lũy kế tăng 2 điểm % lên mức 85%. Tỷ lệ hấp thụ trong quý của biệt thự tăng 1 điểm % lên mức 4% và tỷ lệ hấp thụ lũy kế tăng 1 điểm % lên mức 67%.

Giá sơ cấp căn hộ thấp nhất được ghi nhận tại quận Hải Châu (15 triệu đồng/m²), trong khi giá cao nhất được ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn (69 triệu/m²). Giá sơ cấp biệt thự thấp nhất và cao nhất đều được ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn ở mức lần lượt 22 triệu/m² và 54 triệu/m².

Trong quý 2/2016 đã có 795.646 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng, tăng 29,7% theo năm. Công suất thuê phòng khách sạn trung bình tăng 2 điểm % theo quý nhưng giá thuê phòng trung bình giảm, doanh thu phòng trung bình giảm do lượng khách sạn xây dựng nhiều so với trước đây.

Đại diện của Savills cho biết: Tiềm năng về thị trường BĐS du lịch và nhà ở đã trở lại Đà Nẵng nên Đà Nẵng đang là điểm nóng của thị trường xây dựng về nhà cao tầng. Trong những năm sắp đến, chúng tôi có những kỳ vọng về sự tăng trưởng của thị trường du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà ở tại Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn thị trường này phát triển một cách thực sự không có sự phát triển ảo, bong bóng xảy ra.

Đại diện Savills cũng cho biết thêm: Thị trường BĐS Đà Nẵng hiện nay đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, nhiều nhất là các nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hồng Kông. Vì thế, Đà Nẵng nên học tập kinh nghiệm từ các nước trên thế giới đã đi trước. Nếu bán cho người nước ngoài thì các chủ đầu tư phải xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Và tôi nghĩ điều này Đà Nẵng nên phải làm ngay.

theo Xây dựng

Từ khóa: