Sự kiện hot
5 năm trước

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Đời sống và Tiêu dùng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2021

Ngày 13/12, Chi hội Nhà báo Báo Đời sống & Tiêu dùng đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Ngày 13/12, Chi hội Nhà báo Báo Đời sống & Tiêu dùng tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Thư ký Chi hội mới có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo Chi hội.

Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội về Báo Đời sống & Tiêu dùng có: ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Biên tập; ông Đinh Thanh Tùng - Phó Tổng Biên tập; ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Đời sống & Tiêu dùng.

Theo báo cáo tại Đại hội, tháng 9/2012, Báo Đời sống & Tiêu dùng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Tạp chí Kinh tế Tiêu dùng và đồ uống. Ngay sau đó, Báo đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và đưa hoạt động vào nề nếp. Hiện nay, Báo Đời sống & Tiêu dùng có 60 cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đây là lực lượng chủ yếu của Tòa soạn thực hiện việc xuất bản các ấn phẩm: Báo Đời sống & Tiêu dùng phiên bản in; Đời sống & Tiêu dùng Online. Cán bộ, phóng viên của Báo luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng phát triển Báo.

Trong thời gian qua, Báo Đời sống & Tiêu dùng đã phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Lãnh đạo và Công đoàn cơ quan động viên toàn thể hội viên, cán bộ, phóng viên, nhân viên thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các công tác: Xuất bản báo in, hoạt động chuyên đề, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, quảng cáo và phát hành,. .. Báo Đời sống & Tiêu dùng đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các nhà báo Báo Đời sống & Tiêu dùng đã nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể là, về xuất bản Báo Đời sống & Tiêu dùng bản in: đã có những cải tiến đáng kể cả về nội dung và hình thức. Các số báo luôn bám sát nhiệm vụ chính của Ngành, phản ánh sinh động góc nhìn và tư duy của người làm báo, xây dựng được các chủ đề có tính chuyên sâu, sát với những sự kiện của đất nước. Báo được thiết kế ngày càng đẹp hơn, hiện đại, khoa học hơn. Trang điện tử Báo Đời sống & Tiêu dùng ngày càng được quan tâm, chú trọng nâng cấp phát triển, đổi mới. Báo Đời sống & Tiêu dùng online ngày càng được cập nhật nhanh hơn, lượng tin bài nhiều hơn, phong phú hơn, nội dung bao quát được sâu rộng các hoạt động về hàng hóa nguyên liệu, số liệu kinh tế vĩ mô,. .. được bạn đọc đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu
Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện đã được các cán bộ, hội viên Báo Đời sống & Tiêu dùng duy trì từ nhiều năm nay, trên tinh thần tự nguyện, tình nguyện, như: ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ trẻ em tàn tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt,... Nhiều năm qua, Báo Đời sống & Tiêu dùng đã kết hợp với các tổ chức, như: Tổ chức chương trình Trung thu cho các cháu nhỏ; tổ chức khám chữa bệnh, trao quà Tết cho bà con ở các xã khó khăn của quốc như Điện Biên, Hà Giang, Ninh Bình.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Đời sống & Tiêu dùng nhiệm kỳ 2018-2021
Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh những thuận lợi trong hoạt động, Báo Đời sống & Tiêu dùng cũng gặp những khó khăn như: là đơn vị sự nghiệp nhưng phải tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (tự chủ tài chính hoàn toàn), hoạt động trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thách thức do sự phát triển của truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, hoạt động kinh tế Báo chí gặp nhiều khó khăn. Báo chưa có Chi hội nhà báo nên gặp phải một số khó khăn nhất định, chưa có điều kiện tham gia vào công tác hội, chưa được Hội giúp đỡ, đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

Tại Đại hội, bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác - Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở phương hướng hoạt động cho Chi hội Nhà báo Đời sống và Tiêu dùng trong thời gian tới. Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, bà Dương đề nghị Chi hội triển khai việc phổ biến đạo đức người làm báo theo Luật báo chí năm 2016; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội nhà báo Việt Nam để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các Biên tập viên, phóng viên; duy trì sinh hoạt chi hội theo định kỳ nhằm phổ biến các quy định của Luật báo chí, trong đó có quy định về 10 điều đạo đức của người làm báo; mở rộng giao lưu với các chi hội khác và tích cực tham gia các hoạt động do Hội nhà báo Việt Nam phát động.

Phát biểu tại Đại hội, TS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam đề nghị: “Mỗi phóng viên Báo Đời sống & Tiêu dùng phải tự nghiên cứu, tự trau dồi bản thân, tham gia vào Chi hội có cơ hội giao lưu tiếp cận những thông tin, kiến thức mới”.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi hội nhà báo Báo Đời sống & Tiêu dùng đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu được các chức danh Ban Thư ký Chi hội gồm: ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Biên tập, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập, ông Đinh Thanh Tùng - Phó Tổng Biên tập.

Toàn thể lãnh đạo, cán bộ biên tập viên, chuyên viên của Báo Đời sống & Tiêu dùng, cùng các hội viên trong Chi hội chụp ảnh kỉ niệm
Bà Hà Thị Hồng Dương - Uỷ viên Ban chấp hành,Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Hồng Anh - Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: