Từ việc đọc sách, báo và tự nghiên cứu rồi mạnh dạn đầu tư vốn mua 13 con dê lai Bách Thảo từ năm 2010, đến nay đàn dê của ông Trần Danh Trưởng, ở thôn Thiên Đức, xã Thái Bảo (Gia Bình - Bắc Ninh) đã lên đến gần 100 con, mang về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.
Nhận thấy tiềm năng của địa phương có nhiều vùng đất bãi ven sông, ruộng bờ rộng nên năm 2002, ông Trưởng mạnh dạn mua 2 con dê về nuôi.Nhưng một thời gian thì chúng sinh bệnh rồi chết,nguyên nhân là do việc chọn giống chưa chuẩn và chưa biết cách chăm sóc.
Sau nhiều năm tìm hiểu và tham khảo sách báo, đến năm 2010, ông Trưởng lại tiếp tục đầu tư 26 triệu đồng mua 13 con dê lai Bách Thảo về nuôi.Sau 2 năm nuôi thả, gia đình ông Trưởng đã bán được 20 con dê giống và dê thương phẩm, thu về hơn 60 triệu đồng.

Ông Trưởng chia sẻ kinh nghiệm:“So với các giống dê khác như dê bo,dê cỏ thì dê lai Bách Thảo có khả năng sinh trưởng và kháng bệnh cao hơn, có trọng lượng lớn hơn, con trưởng thành có thể nặng tới 70 kg, thời gian sinh sản sớm hơn 1- 2 tháng”.
Theo ông Trưởng, dê lai Bách Thảo là loài vật hiền lành, lại rất dễ nuôi, khả năng sinh sản nhanh, chi phí thấp, chỉ mất công chăn thả, không phải cho ăn thức ăn tinh bổ sung, việc xây dựng chuồng trại cho dê cũng không quá phức tạp, chỉ phải làm sạp bằng tre, nứa, cách mặt đất khoảng 1m, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Dê rất ít khi bị bệnh, chỉ khi thời tiết ẩm ướt hoặc chúng ăn phải cỏ độc thì bị đầy bụng, khi đó cách chữa cũng khá dễ, lấy tỏi ngâm rượu hoặc lấy lá cây dứa dại giã nát hòa cho dê uống là khỏi.
Dê thịt bán hơi được ông bán với giá 120.000-130.000 đồng/kg, dê giống khoảng 3-4 triệu đồng/con, trừ chi phí, ông Trưởng thu lãi bình quân 70-80 triệu đồng/năm.
Nuôi dê không tốn kém gì lại cho hiệu quả kinh tế cao. Thông thường mỗi con dê cái trong 2 năm sẽ sinh sản 3 lứa, trung bình mỗi lứa dê đẻ được 2 con. Tính từ khi dê con được sinh ra, nếu nuôi thương phẩm chỉ trong vòng 6 tháng đã đạt từ 30 - 35 kg và có thể xuất chuồng. Theo ước tính của ông Trưởng, nếu giá bán dao động 3-4 triệu đồng/con, năm nay, ngoài việc duy trì đàn dê giống khoảng 40 con, dự kiến gia đình ông có thu trên 100 triệu đồng từ bán dê thương phẩm. Hiện đàn dê của ông từ nay đến Tết Nguyên đán đã có nhiều người đặt mua trước.

Là người đi đầu trong việc đưa con dê vào chăn nuôi, phát triển kinh tế ở địa phương, ông Trưởng được nhiều người biết đến và ngày càng nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, cả huyện Gia Bình đã có đến vài chục đàn dê, nhiều hộ gia đình trong tỉnh cũng bắt đầu chăn nuôi con vật này. Mỗi hộ thường xuyên duy trì chăn nuôi đàn dê của gia đình từ 10 đến hơn 20 con, để tăng thêm thu nhập. Thậm chí, nhiều người ở các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang…cũng tìm đến mua dê giống và học hỏi cách chăn nuôi dê từ ông.
Mô hình nuôi dê tại địa phương đã giúp cho nhiều hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo và vươn lên khá giả.
Phạm Anh
theo Xây dựng