Sự kiện hot
6 năm trước

Dân kêu ô nhiễm, chính quyền nói 'bình thường'

TPO - Người dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhiều lần kiến nghị về tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Tuy nhiên, họ cho rằng đến nay sự việc vẫn không được giải quyết đích đáng.

 

Dân quay clip tố ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân xã Hiệp Hoà và xã Duy Tân, Nhà máy thép Hòa Phát liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới, sức khỏe, cuộc sống người dân. Đặc biệt, từ đầu tháng 3/2018 tới nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng hơn. Chính vì thế, họ đã quay clip, chụp hình Nhà máy thép Hoà Phát làm "bằng chứng" gửi tới cơ quan báo chí

Quan sát từ triền đê sông Kinh Thầy ở huyện Kinh Môn cho thấy, các xã Duy Tân, Hiệp Sơn huyện Kinh Môn nhiều lúc khói bụi mịt mù. Tiến về khu vực xã Hiệp Sơn giáp nhà máy, có thể thấy cảnh nhiều ống khói từ nhà máy xả ra nghi ngút, tiếng ồn không ngớt.

Nhiều hộ dân lân cận phản ánh, họ phải chịu hậu quả nặng nề từ khói bụi, mạt sắt bám đầy sân, hiên nhà, mái ngói, cây cối thậm chí đọng lại trong quần áo. Trên nhiều trần nhà, từ tấm tôn đỏ hay mái ngói, trần mái bằng cũng đều bị phủ một lớp bụi dầy cộp. Bà Nguyễn T.H. (thôn An Cường, xã Hiệp Sơn) cho biết: "Cứ sáng dậy, chúng tôi phải quyét dọn rất nhiều bụi bẩn, mạt sắt bám đầy sân, hiên nhà. Dù đêm hay ngày, dân phải đóng chặt cửa vì bụi bặm"

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, nhiều hộ dân còn phản ánh bụi, khói đen bao vây khiến hoa màu gần đó cũng bị “bức tử”, gây thiệt hại cho bà con nông dân...

Hơi nước chứ không phải bụi?

Trả lời báo chí về vấn đề trên, ông Trần Văn Chương – Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn, cho biết: Các cột khói từ tháp dập coke bay lên mình gọi là hơi nước chứ không thể là bụi được, còn bụi thì phải cơ quan có thẩm quyền đánh giá. Cũng theo ông Chương, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương cho biết, tất cả các thông số liên quan tới vấn đề môi trường của Công ty Hòa Phát đều đạt ngưỡng cho phép.

Trao đổi với PV Tiền Phong về sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Long –Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương cho biết, khi nhận được thông tin chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị chức năng xuống hiện trường ghi nhận sự việc và kiểm tra vị trí xả thải.

Ông Long cho rằng, xuất hiện cột khói đen là do nguyên liệu phôi thép, sau đó Nhà máy Hoà Phát đã khắc phục sự cố này.

Minh Đức 
Theo Tiền Phong 

Từ khóa: