Sự kiện hot
5 năm trước

Dân tố việc lấn chiếm đất công, chính quyền im lặng

Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan trên đất công, đất nông nghiệp xảy ra tại địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cụ thể, bạn đọc phản ánh tại khu đất có gắn biển số 10 phố Quảng Khánh lâu nay bị một số hộ dân đổ đất thải, lấn chiếm ra phía Hồ Tây, xây dựng trái phép tại khu vực này. Trong những ngày tháng 5 vừa qua, tình trạng này tiếp tục diễn ra, có hộ dân đã đổ cột bê tông, xây tường gạch dựng thành các căn nhà cấp 4 để mở quán bán bia, cà phê trên diện tích lấn chiếm hàng trăm mét vuông.

Bạn đọc cũng cho biết, sự việc này đã được phản ánh tới lãnh đạo UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ nhưng không hiểu sao lãnh đạo vẫn im lặng, không có động thái xử lý dứt điểm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công.

Trước thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến khu vực này xác minh. Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất này nằm sát Hồ Tây, phần trong sát đường Quảng Khánh, được rào tôn và quây kín. Phía ngoài là đoạn đê đất khá lớn ngăn cách Hồ Tây với ao sen. Trên đoạn đất đê này, một số hộ dân đã làm nhà, xây chòi mở quán. Bên lối vào từ phố Quảng Khánh, các công nhân xây dựng đang đổ bê tông, xây cột dựng thành dẫy nhà.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân ở đây cho biết, khu đất này được quy hoạch làm vườn hoa nhưng không hiểu sao chính quyền phường Quảng An lại để cho một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng.

Anh Nguyễn Tùng sống trên địa bàn phường bức xúc, phản ánh, tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn phường Quảng An đã nhiều năm nay. Báo chí cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về hàng loạt biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực hồ Đầm Trị, công trình nhà hàng hải sản Đảo Sen được làm kiên cố bằng cọc bê tông, làm cầu từ bờ ra đảo để kinh doanh… gây bức xúc trong nhân dân.

“Sự việc này lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản giao UBND quận Tây Hồ kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh, kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có), đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên đã nhiều năm, chúng tôi thấy những công trình vi phạm vẫn tồn tại, UBND quận Tây Hồ và UBND Quảng An cũng không công bố cán bộ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn bị kiểm điểm trách nhiệm vì buông lỏng quản lý”, anh Tùng nêu thắc mắc.

Để làm rõ những thông tin bạn đọc phản ánh việc lấn chiếm, xây dựng trên đất công đang xảy ra trên địa bàn phường Quảng An, có hay không những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 9/5/2019, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ, đề nghị UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND phường Quảng An cung cấp thông tin, tài liệu, biên bản kiểm tra xử lý… Sau đó, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ đã có bút phê giao Chủ tịch UBND phường Quảng An cung cấp thông tin đến báo.

Nhận được bút phê của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, phóng viên đã mang giấy giới thiệu và nội dung cần làm việc đến liên hệ với UBND phường Quảng An. Sau nhiều lần đi lại, gọi điện, nhắn tin cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An để lấy thông tin nhưng gần hai tháng qua phía chính quyền phường vẫn giữ im lặng.

Để có thông tin chính xác, khách quan đa chiều, báo Tuổi trẻ Thủ đô đề nghị UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra thông tin người dân phản ánh, trả lời báo Tuổi trẻ Thủ đô bằng văn bản kết quả kiểm tra, cũng như việc xử lý những vi phạm ở Hồ Đầm Trị, công trình Nhà hàng hải sản Đảo Sen… để báo có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí.

Theo Tuoitrethudo

Từ khóa: