Sự kiện hot
8 năm trước

Dân vây cơ sở chế biến cau ô nhiễm, công nhân bỏ chạy vào rừng

Bức xúc vì cơ sở chế biến cau không phép gây ô nhiễm môi trường, người dân kéo đến "vây" khiến công nhân hoảng sợ bỏ trốn vào rừng.

Sử dụng đất sai mục đích, chế biến cau tươi gây ô nhiễm

Phản ánh với chúng tôi, anh Phúc (ngụ xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, cơ sở chế biến cau tươi của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Phong Vân (Công ty Nguyên Phong Vân) hoạt động tại vùng đồi núi thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2 đã hơn 4 tháng.

Từ khi khi đi vào hoạt động, cơ sở này dùng củi rừng đốt khiến khói bay mịt mù, ô nhiễm không khí khiến người dân khó chịu và cay mắt.

Cơ sở sản xuất cau không phép gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chí Ninh

“Họ mua cau tươi ở Tây Nguyên về đây rồi dùng củi đốt chế biến cả ngày lẫn đêm khiến bụi bay mịt mù, người dân thở không nổi vì ô nhiễm. Bức xúc quá dân chúng tôi đã kéo nhau lên yêu cầu dừng hoạt động, chuyển đi nơi khác nhưng họ không dừng lại. Chúng tôi còn thấy người Trung Quốc làm việc trong cơ sở chế biến cau trên”, anh Phúc nói.

Tìm hiểu của chúng tôi, vị trí đất cơ sở cau tươi của Công ty Nguyên Phong Vân đang hoạt động được thuê lại của một người dân khác. Sau khi san ủi mặt bằng, Công ty này cho sản xuất rồi gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dân phản ánh.

Cơ sở này sử dụng hóa chất sản xuất cau tươi. Ảnh: Chí Ninh

Đầu tháng 9 vừa qua, hàng chục người dân xã Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 kéo tới vào bên trong cơ sở, yêu cầu tắt các máy sấy cau xả khói gây ô nhiễm. Khi người kéo đến mỗi lúc một đông, công nhân của cơ sở này hoảng sợ nên bỏ chạy vào rừng.

Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin đã đến kiểm tra, yêu cầu người dân không gây mất an ninh trật tự.

Sau khi người dân và chính quyền rời khỏi, Công ty Nguyên Phong Vân đã cho người đến hoạt động lại bình thường.

Sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi người dân kéo đến phản đối việc gây ô nhiễm của cơ sở sản xuất cau tươi, UBND huyện Núi Thành đã có đoàn xuống kiểm tra giấy phép hoạt động, tình hình ô nhiễm môi trường của Công ty Nguyên Phong Vân.

UBND huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt Công ty Nguyên Phong Vân hơn 15 triệu đồng.

UBND huyện Núi Thành yêu cầu cơ sở này phải tháo dỡ, di dời đi nơi khác nếu không 45 ngày sau sẽ cưỡng chế. Ảnh: Chí Ninh

Trả lời chúng tôi chiều ngày 15/9, ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho biết, UBND huyện Núi Thành đã yêu cầu Công ty Nguyên Phong Vân ở xã Tam Xuân 2 phải nhanh chóng dừng sản xuất, tháo dỡ cơ sở sản xuất cau chuyển đi nơi khác, không gây ô nhiễm môi trường.

“UBND huyện Núi Thành yêu cầu Công ty Nguyên Phong Vân ký văn bản cam kết không được tiếp tục nhập cau tươi về sản xuất. Đồng thời, trong vòng 45 ngày tới phía công ty này phải thực hiện xử lý, vận chuyển tất cả số lượng cau còn tồn tại cơ sở sản xuất đi nơi khác, chấm dứt việc sử dụng đất sai mục đích và sản xuất trái phép. Nếu quá thời gian quy định, các lực lượng chức năng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế”, ông Xuân thông tin.

Về những người Trung Quốc làm việc tại cơ sở sản xuất cau, ông Xuân cho biết có 5 người tất cả. Những người này có đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương và được công an cho phép.

Văn Luận - Chí Ninh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: