Sự kiện hot
7 năm trước

Đang đi trên đường, nhóm học sinh lớp 9 bất ngờ bị đánh vì nghi trộm chó

Khi đang trên đường trở về nhà, nhóm học sinh lớp 9 đã bị 2 thanh niên hành hung vì nghi ăn trộm chó.

Ngày 14/10, trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Trung Hưng (43 tuổi, HKTT ở Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22h ngày 12/10 con trai anh là Vũ Cao Phong cùng 2 bạn tên Trung và Hải, hiện đang là học sinh lớp 9, Trung tâm GDTX, quận Ba Đình trên đường trở về nhà thì gặp một nhóm thanh niên, một trong số các thanh niên trên đã gọi các cháu lại, rồi túm cổ và hành hung.

“Khi con tôi cùng với 2 bạn của cháu đang trên đường về thì bất ngờ bị các thanh niên này gọi vào vì nghi các cháu ăn trộm chó, một thanh niên đã túm cổ và đánh các cháu, con tôi là người bị nặng nhất”, anh Hưng nói.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận “mưa đòn” vô cớ, cháu Vũ Cao Phong nhớ lại, chiều hôm 12/10, khi Phong và hai bạn nữa, sau giờ tan học rủ nhau đi đá bóng rồi trở về gia nhà, khi tới phố Vĩnh Phúc, thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội (đoạn gần một một quán internet), thì gặp một nhóm thanh niên 5 – 7 người.

“Trong nhóm người kia, một người thanh niên khoảng 30 tuổi đã gọi chúng cháu lạị vỗ vai và cho biết gia đình bị mất chó, hỏi chúng cháu xem có lấy chó nhà họ không, nhưng chúng cháu vừa trả lời không lấy thì thanh niên này đã lao vào đấm, đá mấy cái vào mặt cháu và bạn, thậm chí một thanh niên khác ở ngoài cũng hùa vào đánh chúng cháu”.

Cũng theo Phong, không chỉ dừng lại ở việc dùng tay không đánh mình, một nam thanh niên còn dùng cả vật dụng giống một chiếc kiếm để dọa, gõ mấy cái vào đầu, dùng một chiếc gậy bằng kim loại vụt dọc sau lưng của Phong.

Các bác sĩ chẩn đoán Phong bị tụ máu mắt trái, rạn xương gò má trái sau trận "mưa đòn" vì bị nghi trộm chó . Ảnh: Phi Hùng

Phía sau lưng của Phong vẫn còn vết bầm tím lớn do gậy vụt trúng. Ảnh Phi Hùng.

Vết thương ở mu bàn tay phải của Phong cũng được các bác sĩ khâu 6 mũi. Ảnh: Phi Hùng

“Lúc đó, cháu bị choáng, nên không nhó rõ vì sao tay mình lại bị rách một vết rất dài và sâu, máu mũi cũng bị chảy ra, mắt thâm cuồng, sưng to không nhìn thấy rõ, đằng sau lưng cũng bị đau nhức do gậy sắt vụt trúng”.

Ngay sau đó, Phong đã trình báo sự việc lên công an phường Vĩnh Phúc, đồng thời gọi gia đình tới để đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán, mắt trái của Phong bị tụ máu, rạn xương gò má trái, tiến hành khâu 6 mũi ở mu bàn tay phải cho Phong.

Theo nam sinh này, vào thời điểm xảy ra sự việc, bạn của Phong là Trung cũng bị nam thanh niên đá vào mặt khiến Trung bị rạn xương quai hàm, còn Hải may mắn chạy thoát.

Hiện tại, sức khỏe của Phong đã dần ổn định, tuy nhiên các vết thương vẫn còn sưng, tím bầm, Phong vẫn đang phải uống thuốc và điều trị tại nhà.

Bà Cao Thị Kim Chi (bà nội của Phong) bức xúc nói: “Tôi mong cơ quan công an sớm có kết quả điều tra, xử lý đúng người, đúng tội trong vụ việc, các cháu còn chưa đến tuổi thành niên mà giờ đánh chúng vô cớ như vậy mà không có lý do gì hết”.

Xác nhận với chúng tôi về sự việc, lãnh đạo công an Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã tới đưa những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

“Hiện gia đình nạn nhân không đồng ý hòa giải, do đó phải căn cứ vào kết quả khám thương rồi tổ chức trưng cầu giám định mới có đường hướng xử lý. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Công an quận Ba Đình về vụ việc”.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hôm xảy ra vụ việc chỉ có một nam thanh niên hành hung nhóm nam sinh do gia đình bị mất chó, nghi nhóm học sinh trên ăn trộm chó nên đã đánh các cháu. Tuy nhiên, Phong khẳng định, có 2 thanh niên đã trực tiếp đã hành hung mình và bạn.

Bên cạnh đó, đại diện Công an phường Vĩnh Phúc cũng cho rằng: “Chúng tôi đã vào bệnh viện và làm biên bản trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của cháu Phong, cháu có bị sứt ở tay nhưng không ảnh hưởng gì…”

Đồng thời, vị lãnh đạo này phủ nhận việc cháu Phong bị rạn xương gò má và cho rằng đó cũng chỉ là tham khảo sơ bộ, còn phải chờ kết luận chính xác của bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: