Sự kiện hot
11 năm trước

Đánh bài, 7 cán bộ vẫn... hoàn thành nhiệm vụ

7 cán bộ đã tự nhận hình thức kiểm điểm là hạ từ 1- 2 bậc thi đua. Theo đó, 7 cán bộ này đang ở xếp loại danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 đều xuống còn danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ.

7 cán bộ đã tự nhận hình thức kiểm điểm là hạ từ 1- 2 bậc thi đua. Theo đó, 7 cán bộ này đang ở xếp loại danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 đều xuống còn danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm 28.1, ông Nguyễn Ngọc Tuất - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hải An cho biết, 7 cán bộ phường, quận trong vụ 8 người "đánh bài" ngày 6.1, tại phường Đằng Hải, quận Hải An vẫn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ sau khi kiểm điểm.

Theo ông Tuất, 7 cán bộ liên quan đã tự nhận hình thức kiểm điểm là hạ từ 1- 2 bậc thi đua. Theo đó, 7 cán bộ này đang ở xếp loại danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 đều xuống còn danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ.

Về thông tin dư luận của nhân dân cho rằng đây không phải là vụ đánh bài giải trí như công an quận kết luận mà là vụ đánh bạc, có cán bộ bị bắt về trụ sở công an quận, ông Tuất cho rằng cơ quan công an quận đã kết luận vậy thì Quận ủy cũng phải tôn trọng.

Trước đó, NTNN đã phản ánh, ngày 6.1, Công an quận Hải An đã bắt vụ "đánh bài" với nhiều cán bộ phường, quận Hải An tham gia và kết luận không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên ngay cả khi có ý kiến của Công an TP. Hải Phòng, Công an quận Hải An vẫn tìm mọi cách đề từ chối cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc.

Mạnh Thắng
theo Dân Việt

Từ khóa: