Sự kiện hot
11 năm trước

Đầu bạc bán hàng trắng

TAND TP Nha Trang vừa mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Thị Mai (SN 1963, trú 37/12 tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

TAND TP Nha Trang vừa mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Thị Mai (SN 1963, trú 37/12 tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa, mặc dù Viện KSND đã đề nghị xử Mai từ 9 đến 11 năm tù.


Bị cáo Nguyễn Thị Mai trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Chiều 12/3/2013, trong khi tuần tra tại khu vực hẻm bên hông nhà thờ thuộc tổ 14  Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang, Công an TP Nha Trang phát hiện Mai có biểu hiện nghi vấn về ma túy. Sau khi yêu cầu bỏ tất cả các đồ vật trong người, Mai lấy từ trong túi áo ra một gói giấy bên trong đựng một cục heroin trọng lượng 1,2169gam.

Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai tại 37/12 tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang, cơ quan công an phát hiện, thu giữ tại nơi để giày gần hồ cá 4 cục heroin trọng lượng 1.7611gam.

Mai khai số ma túy trên mua của một người phụ nữ tên Vân (không xác định) với giá 2,7 triệu đồng để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Mai đã 2 lần bán heroin cho Trần Thị Thu Thảo. Lần thứ nhất khoảng 7 giờ sáng ngày 9/3/2013 tại khu vực hẻm bên hông nhà thờ thuộc tổ 14 Tây Nam, Mai bán cho Thảo một cục heroin với giá 300.000 đồng. Lần thứ hai, khoảng 14 giờ ngày 12/3/2013 khi Mai đang trên đường ra bán heroin cho Thảo thì bị phát hiện bắt quả tang.

Được biết, trước đó Mai từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 8 năm tù về tội này vừa chấp hành xong tháng 8/2010.

Hoàng Văn
theo Thanh tra

Từ khóa: