Đầu tên lửa này nằm ở độ sâu cách mặt đất 2 mét được phát hiện tại một cánh đồng ở xã Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An.
Đầu tên lửa này nằm ở độ sâu cách mặt đất 2 mét được phát hiện tại một cánh đồng ở xã Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An.
Đội thi công số 5 của trung tâm xử lý bom mìn 20 thuộc Tổng công ty 36 - Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị này vừa phát hiện và xử lý an toàn một đầu tên lửa nặng gần 1 tấn dưới ruộng lúa tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh.

Đầu tên lửa được phát hiện ở độ sâu 2 mét trên cánh đồng lúa.
Theo đó vào ngày 21/11, trong lúc ra phá bom mìn còn sót lại tại cánh đồng Phong Hảo, xã Hưng Hòa, đơn vị này phát hiện một vật nổ ở độ sâu 2 mét. Sau khi được phép của cấp trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành xử lý, khai quật. Khi đào xuống ở độ sâu gần 2m, đội thi công đã phát hiện ra một vật nghi là đầu tên lửa dài hơn 2m, đường kính 0,8m; có trọng lượng gần 1 tấn đang nằm ngang.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý, đưa đầu tên lửa lên bờ an toàn.
Theo nhận định ban đầu, có khả năng đây là đầu đạn tên lửa của bọn Mỹ bắn nhưng không nổ bởi vùng này được biết là nơi trọng điểm bắn phá ác liệt của giặc Mỹ những năm 1968 - 1972.
Sau khi thống nhất ý kiến, lực lượng công binh đã đưa đầu tên lửa lên khỏi mặt đất an toàn về khu vực tập kết chờ ngày xử lý.
Phạm Hòa
Theo Infonet