Sự kiện hot
10 năm trước

Đầu tuần, Bắc bộ trời chuyển mát, Nam bộ giảm nhiệt

Do bộ phận khí mát di chuyển xuống nước ta, khu vực Bắc bộ chấm dứt nắng nóng, trời chuyển mát trong ngày 12/5.


Ảnh minh họa

Các tỉnh Tây Bắc bộ, trời nhiều mây, nhiệt độ giữ mức 31 – 34 độ. Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội xuất hiện các cơn mưa dông, nhiệt độ hạ nhanh, phổ biến 30 – 33 độ C. Nam bộ, nắng nóng dịu dần, nhiệt độ 34 – 35 độ C.

Bắc bộ chấm dứt nắng nóng do tác động của khí mát cuối mùa, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 33 độ C. Các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lạng Sơn tới Hà Giang cần đề phòng mưa dông đi kèm tố, lốc, gió giật mạnh có thể xảy ra.

Khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội, trời nhiều mây, dịu mát, nhiệt độ 30 – 33 độ C.

Trung bộ, thời tiết hạ nhiệt, nắng nóng xuất hiện cục bộ vài nơi, mức nhiệt 34 – 37 độ C.

Dự báo nắng nóng tại Nam bộ sẽ giảm bớt, nhiệt độ toàn miền giảm 1 – 2 độ C, phổ biến ở mức 34 – 35 độ C.

Gió Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển Cà Mau – Kiên Giang có thể xảy ra hiện tượng lốc xoáy, vòi rồng. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió cấp 4, độ cao sóng dưới 1m75, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 12/5 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây Dựng

Từ khóa: