Sự kiện hot
12 năm trước

Đề xuất trồng cây đinh lăng ở Trường Sa

TS Nguyễn Thướng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hội đã đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khảo sát và trồng cây đinh lăng trên đảo Trường Sa nhằm phục vụ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trên đảo”.

TS Nguyễn Thướng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hội đã đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khảo sát và trồng cây đinh lăng trên đảo Trường Sa nhằm phục vụ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trên đảo”.

Cây đinh lăng có tên khoa học Polys cias fruticosa (người dân còn hay gọi là cây gỏi cá), là một loại thuốc.

Cây đinh lăng

Cây có thân nhỏ, cao trung bình 1m, hoa có 5 cánh hình trứng, dài 2mm, quả dẹp có màu trắng bạc. Đinh lăng có tác dụng làm thuốc tăng lực, tăng khả năng lao động, ngủ tốt, ăn ngon miệng, phục hồi sức khỏe sau khi mổ. Cây đinh lăng dùng được cả rễ, thân và lá.

Hiện nay, Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa đang tích cực nhân rộng loại cây này đến nhiều địa phương trong tỉnh.

Công Tâm
theo Dân Việt

Từ khóa: