Sự kiện hot
11 năm trước

Đến năm 2013, nông dân mới được hỗ trợ?

Hiện Bộ NNPTNT mới đang xây dựng và trình Chính phủ xem xét để phê duyệt đề án hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ lẻ lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến, từ năm 2013 mới thực hiện được chính sách trên.

Hiện Bộ NNPTNT mới đang xây dựng và trình Chính phủ xem xét để phê duyệt đề án hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ lẻ lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến, từ năm 2013 mới thực hiện được chính sách trên.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ngay từ năm 2011 khi người chăn nuôi trong nước rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Bộ NNPTNT đã đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi nông hộ, bởi thực tế nông hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong chăn nuôi và tác động trực tiếp tới khoảng 6,5 triệu hộ nông dân nước ta.


Hộ chăn nuôi tại xã Phù Đổng, Tiên Du, Bắc Ninh.

Chỉ tính riêng chăn nuôi gia cầm tại hộ vẫn chiếm 70% về đầu con và 60% về sản lượng; còn đàn lợn là 65% về đầu con và 57% về sản lượng. Đặc biệt là trong 3 quý đầu năm 2012, người chăn nuôi gần như kiệt quệ, nhiều hộ phá sản hoặc “treo chuồng”.

PGS-TS Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết: “Thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9, có tháng ngành chăn nuôi thiệt hại tới 2.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu rủi ro rơi vào hàng triệu nông dân”. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, cả nước chỉ có trên 6.200 trang trại, còn lại chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ.

Trong dự thảo đề án hỗ trợ chăn nuôi nhỏ lẻ, ông Sơn cho biết, một trong những ưu đãi quan trọng nhất là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay vốn để hộ gia đình, cá nhân đổi mới chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học, bền vững (thời gian hỗ trợ trong 5 năm). Về lợn, nông hộ sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/lợn đực ngoại (mỗi hộ không quá 3 con). Đồng thời, để đảm bảo xử lý môi trường, hộ chăn nuôi nào xây dựng công trình khí sinh học sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/công trình.

Nguyễn Hữu
theo Dân Việt

Từ khóa: