Sự kiện hot
8 năm trước

Đi trả thù cho bố, bị chém suýt chết

Cầm dao đến gặp Sạch để “hỏi tội” vì sao đánh bố mình, Binh bị Sạch chém vào đầu dẫn đến thương tích nặng.

TAND tỉnh Hà Giang vừa mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Sạch, SN 1976 trú huyện Bắc Quang, Hà Giang về tội Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó với tội danh trên, Hoàng Văn Sạch bị TAND huyện Bắc Quang tuyên 6 tháng tù giam và bồi thường số tiền gần 30 triệu đồng, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và giảm mức bồi thường dân sự.

 


Hoàng Văn Sạch trước vành móng ngựa

 

Theo cáo trạng truy tố, ngày 30/6/2015, Hoàng Văn Binh (trú cùng địa phương) cầm dao đến nhà Sạch hỏi vì sao Sạch đánh bố mình. Sạch thấy Binh cầm dao thì cũng đi tìm một con dao đề phòng Binh tấn công mình. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, Binh cầm dao chém Sạch thì Sạch dùng tay trái đỡ được. Ngay sau đó, Sạch vung dao cầm ở tay phải chém trúng đầu của Binh. Binh bị thương nặng phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Theo giám định pháp y kết luận, tại thời điểm giám định Binh bị tổn hại 63% sức khỏe.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Hà Giang nhận định, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo 6 tháng tù là đúng người, đúng tội, phù hợp hành vi bị cáo gây ra. Mức bồi thường dân sự cũng hoàn toàn hợp lý tương ứng với trách nhiệm của bị cáo gây ra với bị hại, không có căn cứ để giảm mức bồi thường trách nhiệm dân sự. Do đó, HĐXX đã tuyên Hoàng Văn Sạch y án sơ thẩm.

theo Công lý

Từ khóa: