Sự kiện hot
13 năm trước

Đôla tự do vượt 21.000 đồng

Lực kéo của quốc tế khiến giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 400.000 đồng so với chốt ngày hôm qua. Thị trường tự do, USD lại băng qua mốc 21.000 đồng

Lực kéo của quốc tế khiến giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 400.000 đồng so với chốt ngày hôm qua. Thị trường tự do, USD lại băng qua mốc 21.000 đồng

 Tại Hà Nội, lúc 8h25 sáng nay, vàng miếng giao dịch ở 47,3-47,52 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng so với chốt ngày hôm qua. Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.


Giá đôla trên thị trường tự do lại vượt 21.000 đồng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Lấy tỷ giá USD trên thị trường tự do để quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đắt hơn quốc tế khoảng gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Đây là khoảng cách khá lớn so với con số kỳ vọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 400.000 đồng. Sự chênh lệch này, theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia trong nước, xuất phát từ sự tăng mạnh đột ngột của nhu cầu người dân.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ cho hay, hai ngày đầu tuần, người dân lại có xu hướng mua vào nhiều hơn. Theo thống kê của PNJ, trong ngày 12/9, đơn vị này bán ra 3.500 lượng trong khi mua vào chỉ đạt 1.500 lượng. Riêng trong buổi sáng hôm qua (13/9), số bán ra gấp hơn 3 lần mua vào: Bán ra đạt 2.500 lượng trong khi chỉ mua được 800 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá đột ngột đảo chiều, tăng mạnh lên vùng 1.840 USD mỗi ounce. Phiên châu Á sáng nay, lúc 8h30 giờ Hà Nội ghi nhận vàng giao ngay đứng ở 1.842,7 USD mỗi ounce; so với cách đây vài giờ trong phiên châu Âu, giá đã tăng thêm hơn 20 USD.

Khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn là nhân tố chính tác động lên vàng, khiến giá tăng cao. Mối lo Hy Lạp vỡ nợ cùng với sự giảm nhiệt của đồng USD khiến cho các nhà đầu tư đang đổ xô vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn nhất trong bối cảnh hiện nay. Trong 8 tháng, thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng 22%.

Riêng đối với vấn đề nợ công, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các chính trị gia đang cố gắng hạn chế lây lan nợ nần sang các quốc gia khác trong khu vực sử dụng đồng euro. Ngoài ra, việc các chuyên gia dự báo kế hoạch tạo thêm việc làm của Mỹ có thể khiến ngân sách nước này thâm hụt thêm 1 tỷ USD cũng khiến cho các nhà đầu tư lo ngại về nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trong nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay theo công bố vẫn là 20.628 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng ổn định trong niêm yết tỷ giá. Vietcombank và Vietinbank thông báo thu mua ở 20.830 đồng và bán ra kịch trần 20.834 đồng.

Thị trường tự do sau những ngày lắng lại, từ hôm qua, giá USD đã tăng mạnh khoảng 50 đồng so với trước. Khoảng cách mua bán cũng được thu hẹp hơn. Chiều qua, các điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Trung (Hà Nội) thông báo thu mua ở 20.910 đồng, bán ra 20.940 đồng, tăng mạnh 50 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với hôm thứ hai.

Đến sáng nay, giá USD tại "chợ đen" lại tăng mạnh. Tại Hà Trung, chủ một điểm thu đổi ngoại tệ cho biết đang mua USD với giá 20.980 đồng, còn bán ra ở 21.030 đồng. So với chiều qua, mỗi USD đã tăng 70 đồng chiều thu gom và 90 đồng chiều bán.

Tuệ Minh
Theo Vnexpress

Từ khóa: