Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới

Nằm ở điểm cao nhất của Cao nguyên Mộc Châu với độ cao 1400 m, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn vững chắc tay súng bảo vệ 21 cột mốc (từ cột mốc 248 đến 268) đường biên giới Việt - Lào. Đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân nơi đây.

Qua tìm hiểu, đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ 40,6 km đường biên và địa bàn ba xã biên giới là Lóng Sập, Chiềng Sơn và Chiềng Khừa. Với đặc thù địa bàn vùng núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu (ảnh A Trứ).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu (ảnh A Trứ).

Khí hậu nơi đây được phân biệt rõ ràng bốn mùa, vào mùa Hạ thường mưa nhiều gây ra nhiều khó khăn trong công tác đi lại giữa các xã và công tác tuần tra biên giới. Còn Mùa đông khí hậu rét, buốt… có những thời điểm lạnh nhất có khi xuống 2 - 3°C.

Đặc biệt trong những ngày Tết nhiệt độ thường xuống thấp ở mức 5 °C gây ra rất nhiều khó khăn vất vả cho cán bộ, chiến sĩ và đời sống nhân dân. Song, với sự đồng lòng, đoàn kết từ cán bộ, chiến sĩ đến người dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Đồn Biên phòng Lóng Sập, Mộc Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 (ảnh A Trứ)

Đồn Biên phòng Lóng Sập, Mộc Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 (ảnh A Trứ)

Trong năm 2023, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới Việt – Lào được củng cố và phát triển; công tác kiểm soát biên giới được duy trì nghiêm, đúng nguyên tắc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn được duy trì ổn định, đường biên giới, mốc quốc giới được giữ vững. Tổ chức Đảng, chính quyền 2 xã Lóng Sập, Chiềng Khừa thường xuyên được củng cố, đoàn kết thống nhất; thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế. Người dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống; chủ động tham gia cùng Đơn vị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cùng đoàn thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh bản A Lá.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cùng đoàn thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh bản A Lá.

Đối với công tác tuần tra biên giới, Đồn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Lóng Sập; Đại đội Biên phòng 214 và chính quyền 2 bản Pa Khôm Nọi, Pa Háng (Lào) tổ chức tuần tra song phương từ Mốc 251 đến Mốc 258. Tổ chức Chương trình “Chào cột mốc chủ quyền” tại Mốc quốc giới 255 có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và chính quyền địa phương.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi cá... chủ động nguồn thức ăn cho đơn vị (ảnh A Trứ).

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi cá... chủ động nguồn thức ăn cho đơn vị (ảnh A Trứ).

Về công tác tuyên truyền, Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 42 buổi với 4.766 lượt người tham gia; phối hợp với UBND xã Lóng Sập tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại các bản: Phát, Bó Sập, Phiêng Cài. Tích cực phối hợp vận động 100% các hộ gia đình ký cam kết tham gia thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép…

Do đặc thù địa hình là đồi núi nên giao thông đi lại và giao thương phát triển kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và nước bạn Lào còn hạn chế; việc đi lại, mua bán và trao đổi hàng hóa chủ yếu đa phần là đồng bào người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực vùng biên. Lưu lượng hàng hóa nông sản lưu thông qua cửa khẩu Lóng Sập còn thấp, dẫn đến việc phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu còn nhiều khó khăn.

Đại diện Đồn Biên phòng Lóng Sập cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các thầy cô và học sinh điểm trường Xa Lú.

Đại diện Đồn Biên phòng Lóng Sập cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các thầy cô và học sinh điểm trường Xa Lú.

Đồng Chí Vàng A Chạ, đồn Biên phòng Lóng Sập tham gia gói bánh chưng tăng các em học sinh.

Đồng Chí Vàng A Chạ, đồn Biên phòng Lóng Sập tham gia gói bánh chưng tăng các em học sinh.

Trao đổi với Phóng viên, Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cho biết: Chuyển về đơn vị được hơn 1 năm, qua quá trình làm việc tôi nhận thấy, về thuận lợi là trong năm, Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, tham mưu kịp thời đúng lúc của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho Đảng ủy Bộ tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh… những chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Cùng với sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các bản quyết tâm cao để xây dựng vững chắc địa bàn phụ trách.

Cột Mộc 255 biên giới Việt - Lào. ảnh A Trứ

Cột Mộc 255 biên giới Việt - Lào. ảnh A Trứ

 “Ngoài những thuận lợi trên, Đồn còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn đơn vị quản lý rộng, đường biên giới dài, khí hậu thời tiết thất thường, giao thông đi lại khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và phức tạp, vì vậy cần sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành…”, Thiếu tá Cầm Bá Thành cho biết thêm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với đoàn thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh điểm trường Chiềng Khừa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với đoàn thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh điểm trường Chiềng Khừa.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng, tập trung làm tốt 3 khâu đột phá về tổ chức, về huấn luyện rèn luyện và xây dựng chính quy. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Đơn vị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. 

Thanh Phong, A Trứ, Lê Hải/ Văn phòng Tây Bắc

Theo KTĐU

Từ khóa: