Sự kiện hot
10 năm trước

Đông Bắc Bộ trời vẫn ẩm ướt, Tây Bắc Bộ hanh khô

Hôm nay (7/3), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có sự đối lập về hình thái thời tiết, phía Tây Bắc Bộ vẫn có nắng mạnh và hanh khô, đặc biệt khu Tây Bắc; trong khi đó, tiết trời ẩm ướt cùng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn duy trì ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.


Ðám cháy rừng trong trong vùng lõi vườn Quốc gia Hoàng Liên ngày 6/3. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, do vậy thời tiết phổ biến là nắng mạnh vào ban ngày, ở khu vực Nam Bộ có sương mù vào sáng sớm, riêng miền Đông Nam Bộ nắng xuất hiện sớm và nhiệt độ tiếp tục tăng lên 33-35 độ C, trong khi đó nhiệt độ cao nhất ở Nam Trung Bộ là 28-31 độ C, Tây Nam Bộ là 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 7/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 23-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ rải rác sau có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Tuấn
theo TTXVN

Từ khóa: