Dantin - Ngày 3/3/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã phối hợp với Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ rừng cây giá tỵ (gỗ Teck) do Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
Dantin - Ngày 3/3/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã phối hợp với Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ rừng cây giá tỵ (gỗ Teck) do Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (trụ sở tại ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán) quản lý bị tàn phá.

Người dân Đồng Nai bức xúc vì rừng giá tỵ bị tàn phá.
Trước khi cơ quan điều tra vào cuộc, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã xác định có 143 cây giá tỵ từ 10-15 năm tuổi của ba hộ dân được giao khoán rừng bị băm gốc và đổ thuốc diệt cỏ, làm cây bị vàng lá, khô và chết dần. Theo ông Vũ Đình Như (trạm trưởng trạm Bằng Lăng, thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú), kẻ xấu đã vào tiểu khu 81 băm gốc, đổ thuốc giết hại cây nhưng lực lượng quản lý không thể phát hiện.
Giải thích lý do, ông Như cho biết do lực lượng quá mỏng, các đối tượng phá hoại lại có hành vi rất tinh vi. Cách đây không lâu cũng tại khu rừng này, kẻ xấu băm gốc, đổ thuốc lưu dẫn nhằm giết hại cây rừng để lấy đất sản suất, làm hơn 1.000 cây giá tỵ bị chết, thậm chí có những khu rẫy rộng 2-3ha cây giá tỵ đã bị xóa sổ hoàn toàn, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
Đại diện chi cục kiểm lâm cho biết trong lúc cơ quan điều tra vào xác minh, kiểm lâm phải bố trí một lực lượng chuyên trách để giám sát việc phá rừng. Chi cục cho hay căn nguyên của mọi vấn đề là “do cơ chế, chính sách khiến người dân cứ đòi đất đang trồng cây giá tỵ”.
Trước đó, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết: Thông tin trên báo về việc người dân ồ ạt đến khu vực rừng giá tỵ thuộc địa phận 2 huyện Định Quán và Tân Phú (Đồng Nai) thu gom lá giá tỵ khô đem bán làm phân, tái diễn cảnh thu mua lá điều khô trước đây đã được cơ quan chức năng tỉnh tiếp thu, chỉ đạo làm rõ. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh kết hợp với huyện Định Quán và Tân Phú thành lập đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với Trạm giống lâm nghiệp La Ngà thuộc Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam bộ.
Đại diện công ty cho biết: việc thu gom lá giá tỵ khô được thực hiện theo chủ trương của ban giám đốc công ty để thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng (vì lá cây giá tỵ khô dễ bắt lửa gây cháy trong mùa khô hạn) và không ảnh hưởng gì đến việc sinh trưởng, phát triển của cây. Việc thu gom được công ty giao cho ông Lê văn Thịnh, ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thực hiện, dưới sự kiểm tra, giám sát của Trạm giống lâm nghiệp La Ngà.
Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã đề nghị Trạm giống lâm nghiệp La Ngà tạm ngưng việc thu gom lá giá tỵ khô. Việc thu gom lá giá tỵ khô phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và chờ ý kiến chính thức của cơ quan chức năng. Hạt Kiểm lâm hai huyện Định Quán và Tân Phú cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh để có hướng xử lý.
Minh Thư