Các bằng chứng cho thấy, trước khi mời thầu Dự án di dời đường dây trung thế, hạ áp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Bắc và Nam TP Hà Tĩnh, chủ đầu tư là Công ty điện lực Hà Tĩnh đã cho thi công dự án này.
Thời gian gần đây, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh và đoạn Nam thành phố Hà Tĩnh do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được phát lệnh thi công trên toàn tuyến. Trước đó, Sở GTVT Hà Tĩnh đã thông báo tới các đơn vị có hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án phải tiến hành di dời để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Nhiều thông tin cho thấy công trình di dời đường dây lưới điện do Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư thi công trước khi đấu thầu
Theo đó, hệ thống đường dây điện trung thế, hạ áp do Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng buộc phải di dời. Để thực hiện việc này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cho ra đời “Dự án di dời đường dây trung thế, hạ áp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Bắc và nam thành phố Hà Tĩnh – Khu vực thành phố Hà Tĩnh”. Dự án do Công ty điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có giá trị hơn 20 tỉ đồng.
Điều đáng nói, trước khi công bố thông tin mời thầu vào ngày 14/11/2016, Công ty điện lực Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thi công hàng tháng trước đó. Theo tìm hiểu, tại các địa điểm thi công dự án di dời đường dây trung thế và hạ áp do Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, công trình đã được “khởi động” từ khoảng tháng 9/2016.
Ghi nhận của phóng viên vào những ngày đầu tháng 12/2016 cho thấy, trước khi chủ đầu tư mời thầu thì đơn vị thi công đã hoàn thành nhiều đoạn chôn lấp hệ thống ống dẫn dây cáp điện ngầm dưới đất trong khu vực hành lang giao thông qua các xã Thạch Long, thị trấn Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo mời thầu của Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Ngày 22/12, trao đổi với phóng viên, ông L.V.B (trú khối 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) cho biết: “Cách đây khoảng một tháng, thấy người ta ào ào đến đào vỉa hè để chôn lấp ống dây điện. Gia đình tôi không được thông báo gì, họ mang máy đến để cắt vỉa hè bê tông của nhà tôi nhưng tôi không cho vì không được chính quyền địa phương thông báo, thiệt hại tài sản ai chịu ?”.
Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà, xác nhận việc người dân phản ánh như trên là đúng. Vị chủ tịch cho biết, các đơn vị thi công hệ thống lưới điện đã cho đào hàng loạt vỉa hè để chôn lấp hệ thống ống dẫn dây điện nhưng không thông báo với địa phương này.
“Khi người dân phản ánh thì chúng tôi mới biết, sau đó ủy ban thị trấn đã cho cán bộ đi kiểm tra. Chủ đầu tư và đơn vị thi công trước đó không hề thông báo cho chúng tôi. Đúng ra thì ủy bản thị trấn phải đình chỉ thi công nhưng vì để đảm bảo tiến độ thi công quốc lộ 1A, sớm ổn định đời sống cho người dân nên chúng tôi phối hợp với họ để cùng làm”, ông Thành nói.
Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà khẳng định, chủ đầu tư dự án đã cho thi công khoảng gần 2 tháng qua. Do địa phương này không được thông báo nên vị chủ tịch này đã gọi điện báo cáo lên cấp trên và liên lạc với đơn vị thi công yêu cầu họ cam kết hoàn trả mặt sau khi hoàn thành công trình.

Ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp ngầm thuộc công trình do Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư được cho là đã được thi công hàng tháng qua
Sáng 22/12, trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hoa, Giám đốc Điện lực huyện Thạch Hà, ông này cho biết dự án di dời đường dây trung thế, hạ áp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Bắc và nam thành phố Hà Tĩnh đã được thi công từ khoảng hơn 2 tháng trước. Theo ông Hoa, điện lực huyện Thạch Hà đã thực hiện các yêu cầu của cấp trên là Công ty Điện lực Hà Tĩnh để có các phương án phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện dự án.
Theo xác minh, ngày 19/9/2016, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Công ty TNHH Hà Trung đã ký hợp đồng số 108/2016/HĐXD về việc thi công di dời đường dây trung, hạ áp mở rộng quốc lộ 1A đoạn bắc và nam thành phố Hà Tĩnh đoạn qua thị trấn Thạch Hà (từ Km 505 đến Km 506).
Phóng viên liên lạc qua điện thoại với một người đàn ông tên Thành để trao đổi về thông tin trên, ông Thành xác nhận mình là người đại diện của Công ty TNHH Hà Trung. Ông Thành cũng xác nhận công ty này trước đó đã thực hiện việc di dời hệ thống điện thuộc dự án nói trên do Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Theo GĐVN