Sự kiện hot
6 năm trước

Dự án HDI Tower: Vật liệu rơi thủng mái, lao thẳng vào giường nhà dân

Dự án HDI Tower trong quá trình thi công đã làm rơi vật liệu thủng mái, trần nhà và rơi thẳng vào giữa giường nhà dân.

Dự án này có địa chỉ tại số 55 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Chủ đầu tư của dự án này là Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7.

Theo phê duyệt, Dự án chung cư HDI Tower Lê Đại Hành cao 19 tầng, gồm 3 tầng hầm liên thông, diện tích 1.924,8 m2, mật độ xây dựng 56%, được khởi công xây dựng quý 01/2016, dự kiến quý 04/2017 sẽ hoàn thành phần thô và hoàn thành bàn giao vào quý 02/2019.

Hiện trạng dự án HDI Tower (Ảnh nguồn http://hditower.vn).

Hiện trạng dự án HDI Tower (Ảnh nguồn http://hditower.vn).

Sự việc nghiêm trọng sảy ra ngày 15/7/2018, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã làm rơi nhiều mảng gạch xuống thẳng nhà của bà Vũ Thị Minh Ngọc (số 9, ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Những tảng gạch này rơi từ trên cao xuống gây thủng mái tôn, trần nhà và rơi thẳng xuống giường ngủ của bà Ngọc. Thật may là không có nguy hiểm về người.

Nếu có người trên giường thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao.
Nếu có người trên giường thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao.

Theo bà Ngọc cho biết, ngày 1/4/2018, đã một thanh thép D20 dài 20cm từ phía công trình đã rơi xuống làm thủng mái nhà và rơi xuống sàn nhà.

Sau khi sự việc sảy ra, không chỉ bà Ngọc mà những hộ dân sống gần đó cũng hết sức lo ngại về độ an toàn của việc thi công công trình này.

Mảng gạch lớn rơi trực tiếp xuống giường ngủ, xuyên qua mái nhà bà Ngọc.

Mảng gạch lớn rơi trực tiếp xuống giường ngủ, xuyên qua mái nhà bà Ngọc.

Việc làm rơi vật liệu xuống nhà dân là vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân xung quanh.

Liên quan đến sự việc, ông Bùi Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành cho biết: “Phường đã yêu cầu tạm dừng thi công công trình, ngoài ra UBND phường cũng có đề xuất lên UBND quận để xử phạtvi phạm hành chính. Hiện tại thì hai bên đang thỏa thuận với nhau”.

Trao đổi nhanh với lãnh đạo Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 qua điện thoại, phía đơn vị này cho biết: “Thi công hiện tại đã cho dừng rồi, phía hộ kia họ đang đòi 1 tỷ nhưng chưa giải quyết được”.

Phía đơn vị cũng cho biết, hiện đang cho kiểm tra nguyên nhân.

Thanh Thắng

Theo Pháp luật Plus

Từ khóa: