Một công trình di dời đường điện 35 KV từ đồng không về sát khu dân cư gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân. Người dân có đơn kiến nghị nhưng đổi lại là sự im lặng khó hiểu?

Đơn kiến nghị của nhân dân xã Liểm Chung - Phủ Lý - Hà Nam

Vừa qua, 56 hộ dân ở xóm 3 và 5, phường Liêm Chung (TP. Phủ Lý - Hà Nam) gửi đơn tới Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam phản ánh đường dây điện 35KV của Cty điện lực Hà Nam xây dựng ở bờ mương gần nhà họ không đảm bảo an toàn. Cột điện xây trước khi Cty điện lực Hà Nam được UBND tỉnh cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh DH10 đến 05 tháng, và không được người dân đồng tình. Bởi họ cho rằng đường điện đi qua vị trí này quá gần nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Các cột điện không đảm bảo an toàn về mặt kết cấu xây dựng của phần địa chất công trình (xây dựng trên nền đất yếu, dưới mặt bùn sâu có nơi hơn nửa mét…), có nguy cơ nghiêng, đổ vào nhà dân rất cao trong mùa mưa bão… Các hộ dân lo lắng công trình không đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của họ thì ai chịu trách nhiệm? Thế nhưng đến nay vẫn chỉ là sự im lặng từ phía người có thẩm quyền. Còn công trình vẫn đang gấp rút hoàn thành gây khó hiểu trong quần chúng nhân dân.

Cột điện đặt trong lòng kênh che lấp cả cống thoát nước
Theo tìm hiểu, phóng viên được biết, tại khu vực xóm 3 và 5 phường Liêm Chung trước đó đã có sẵn đường dây điện trung thế 35KV chay qua từ nhiều năm nay. Vị trí của đường dây này chạy qua cánh đồng và khu nghĩa trang. Theo quy hoạch phát triển điện lưới Hà Nam được phê duyệt năm 2011 và mới nhất là vào năm 2016, thì đường dây truyền tải này có được cải tạo, nâng cấp thiết diện để tăng khả năng tải điện. Công trình không nằm trong dự án điều chỉnh quy hoạch đường dây truyền tải nên trong quá trình cải tạo không bố trí đất cho việc xây dựng mới bất cứ trụ cột điện nào tại vị trí khác mà phải sử dụng đất tại vị trí cột cũ để xây dựng.
Thế nhưng, khi thực hiện dự án: Cải tạo đường dây lộ 375 sau trạm biến áp 110KV Phủ Lý, Công ty điện lực Hà Nam lại tự điều chỉnh đường truyền tải điện đoạn qua khu vực này. Thay vì sử dụng theo hướng đường cũ, thì Cty lại bẻ ngang đường truyền, rồi mới kéo thẳng, di chuyển về phía bờ mương và sát với nhà dân. Lý do của sự dịch chuyển này là nhằm phục vụ quy hoạch đô thị của địa phương. Đồng thời, quá trình thực hiện dịch chuyển vị trí các trụ cột này ngoài việc chuyển một số trụ cột vào hành lang an toàn công trình thủy lợi thì có một số vị trí cột vào đất của 08 hộ dân.
Trao đổi với Phóng viên, ông Phạm Văn Hoành - Chủ tịch UBND phường Liêm Chung cho biết, tại khu vực mà đường dây trước đây đi qua mà hiện Cty điện lực đang có dự án di chuyển này chưa có dự án quy hoạch đô thị nào được phê duyệt. Việc đơn vị thi công tự ý thỏa thuận trả tiền cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án với giá Nhà nước thu hồi đất phục vụ lợi ích công cộng là chưa chuẩn. Nếu thực sự thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì phải có quyết định thu hồi đất của UBND thành phố và có Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất chi trả mới đúng.

Quyết định khiến nhà nước mất nhiều tỷ đồng
Rõ ràng, việc triển khai thi công tuyến truyền tải điện nói trên đã gợn lên nhiều vấn đề, thì việc UBND tỉnh Hà Nam cấp phép, đồng ý cho Cty này tiến hành xây dựng, đào đúc, lắp đặt, dựng cột điện, lắp đặt dải kéo căng dây cho 01 vị trí cột điện này trong phạm vi bảo vệ kênh DH10 với thời hạn mười năm cũng là điều đáng nói.
Và, trên hết, theo quy định pháp luật thì UBND tỉnh không được phép cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi các công trình xây dựng mới. Còn các hoạt động khác được cấp phép lại chỉ giới hạn trong một số hoạt động cụ thể mà không có liệt kê hoạt động xây dựng công trình, đường dây tải điện.
Đây là một công trình trọng yếu trị giá nhiều tỷ đồng nhưng lại được thi công theo kiểu "tiền trảm hậu tấu", xây dựng tạm trên nền đất yếu và phải di dời đi bất cứ lúc nào khi có yêu cầu. Vậy những thiệt hại khi lại phải di dời nếu có yêu cầu như quyết định trên nêu sẽ do ai chịu trách nhiệm?
Thêm nữa, công trình điện về mặt nguyên tắc phải sử dụng đất vĩnh viễn, thì việc cho xây dựng công trình điện tạm trong 10 năm và có khả năng bị phá dỡ bất cứ lúc nào thì có phải là hành động gây lãng phí tiền của nhân dân hay không?
Huy Nguyễn - Lê Oanh
theo Tầm nhìn