Sự kiện hot
5 năm trước

Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa 'trùm mền' sau 10 năm được phê duyệt

Sau gần 10 năm Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) do Công ty TNHH Xây dựng Du lịch Mạnh Đạt làm chủ đầu tư được phê duyệt đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang.

Sau gần 10 năm Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) do Công ty TNHH Xây dựng Du lịch Mạnh Đạt làm chủ đầu tư được phê duyệt đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 11/7/2008, UBND tỉnh Hòa Bình có Quyết định số 1493/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng Khu Biệt thự Nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái - Trồng rừng - Nạo vét Hồ Lụa (Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa) do Công ty TNHH Xây dựng Du lịch Mạnh Đạt (Công ty Mạnh Đạt) làm chủ đầu tư.

Đến ngày 18/7/2008, UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 251210000109 cho Công ty Mạnh Đạt thực hiện dự án. Theo đó, Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa có diện tích khoảng 123ha (Trong đó, khu A khoảng 85ha, khu B khoảng 38 ha) với tổng mức đầu tư hơn 399 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa.

Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa có thời gian thực thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2012, và hoàn thành đầu tư, đưa dự án vào hoạt động kinh doanh từ tháng 1/2013. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau đó xã Yên Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sáp nhập về huyện Thạch Thất, TP Hà Nội nên ngày 14/3/2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 1269/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái Hồ Lụa, trồng rừng, tỷ lệ 1/500 có địa điểm tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất.

Dãy nhà Ban quản lý dự án được sử dụng gần 2 năm nay mặc dù chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên gần 10 năm qua, dự án được chính quyền các cấp phê duyệt và 3 năm sau điều chỉnh quy hoạch của UBND TP Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất hoang, dậm chân tại chỗ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay dự án này vẫn chưa có dấu hiệu thi công xây dựng. Phía bên trong dự án đã xây một tòa nhà Ban quản lý, một phòng bảo vệ đưa vào sử dụng. Và Hồ Lụa đang được Hợp tác xã Yên Bình sử dụng vào mục đích nuôi cá.

Hồ Lụa được Hợp tác xã Yên Bình sử dụng vào mục đích nuôi cá từ nhiều năm nay.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Đặng Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết: “Hiện nay, dự án này chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đang chờ quy hoạch chung với dự án khu đô thị Hòa Lạc..”.

Về việc vì sao dự án này chưa giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng nhà Ban quản lý kiên cố tại đây, ông Ngọc nói thêm: “Nhà Ban quản lý đó được xây dựng 2 năm nay rồi. Sau khi tiếp nhận thông tin đó, phía Thanh tra xây dựng huyện cũng đã xuống kiểm tra và xử lý”.

Ông Ngọc cho biết thêm, dự án này chậm tiến độ sau nhiều năm, phía UBND xã Yên Bình cũng đã có văn bản báo cáo gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Thất từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền cấp trên.

Lê Phương Anh

Theo ANTT.vn

Từ khóa: