Sự kiện hot
8 năm trước

Đường sắt trên cao: Thanh sắt lại rơi trúng người đi đường

Đại diện đơn vị thi công đã xem xét vết thương và đưa nạn nhân đi bệnh viện chiếu chụp.

Vụ việc xảy ra chiều 4/5 trên tuyến đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), điểm xây dựng trụ nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 16h20 một thanh sắt đường kính 1cm, dài khoảng 40cm bất ngờ rơi từ công trường xây trụ nhà ga Hoàng Cầu xuống đường. Thanh sắt rơi trúng một thanh niên điều khiển xe máy khiến người này ngã xuống.

Anh Nguyễn Minh Thắng (trú phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) - nạn nhân của sự cố trên cho biết, diễn biến xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp né tránh. Hậu quả phần cánh tay anh Thắng bị thanh sắt rơi vào nhanh chóng sưng to.

Sau khoảng 30 phút, đại diện của đơn vị thi công hạng mục nhà ga Hoàng Cầu đã có mặt và đưa anh Thắng đến Bệnh viện đa khoa Đống Đa chữa trị.

 


Thanh sắt dài 40 cm rơi trúng tay anh Thắng

 

Được biết, sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vẫn chưa liên hệ được với nạn nhân để thăm hỏi tình hình vết thương, đồng thời xác minh thêm thông tin, làm rõ sự việc, quy trách nhiệm, xử lý.

Dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu EPC.

Đây không phải là lần đầu tiên tại công trường Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông để xảy ra tình trạng rơi sắt xây dựng trúng người đi đường. Trước đó dự án này từng xảy ra các vụ tai nạn rơi thép làm chết người, sập giàn giáo thi công nhà ga bến xe Hà Đông làm hư hại một xe taxi, rơi thép từ ga Vành đai 3 xuống một ôtô 4 chỗ.

theo Công lý

Từ khóa: