Sự kiện hot
13 năm trước

Ép dân vào chợ chịu giá thuê “cắt cổ”?

Dantin - Chợ gồm 1 nhà 2 tầng, 5 dãy nhà cầu và 48 ki ốt, có sức chứa hơn 500 quầy bán hàng trên khu đất có rộng gần 14000m2 tại khu vực trung tâm thị trấn. Tổng kinh phí xây dựng chợ gần 31 tỷ đồng do UBND huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư. Thế nhưng, suốt một thời gian dài sau khi khánh thành chợ Vân Đình nằm luôn trong tình trạng nằm "đắp chiếu"

Dantin - Chợ gồm 1 nhà 2 tầng, 5 dãy nhà cầu và 48 ki ốt, có sức chứa hơn 500 quầy bán hàng trên khu đất có rộng gần 14000m2 tại khu vực trung tâm thị trấn. Tổng kinh phí xây dựng chợ gần 31 tỷ đồng do UBND huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư. Thế nhưng, suốt một thời gian dài sau khi khánh thành chợ Vân Đình nằm luôn trong tình trạng nằm "đắp chiếu"

31 tỷ đồng xây chợ để bỏ hoang!

Chợ Trung tâm đầu mối nông sản thị trấn Vân Đình (gọi tắt là chợ Vân Đình) nằm tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) được khởi công tháng 3-2008 và cơ bản hoàn thành vào 5-2010. Chợ gồm 1 nhà 2 tầng, 5 dãy nhà cầu và 48 ki ốt, có sức chứa hơn 500 quầy bán hàng trên khu đất có rộng gần 14000m2 tại khu vực trung tâm thị trấn. Tổng kinh phí xây dựng chợ gần 31 tỷ đồng do UBND huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư. Thế nhưng, suốt một thời gian dài sau khi khánh thành chợ Vân Đình nằm luôn trong tình trạng nằm "đắp chiếu", không ai vào kinh doanh buôn bán. Suốt gần 2 năm trời, khối tài sản hàng chục tỷ đồng này luôn chịu cảnh phơi mưa nắng nên xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục ki ốt bên trong và toàn bộ hệ thống cửa sắt, hệ thống đường điện do bỏ hoang lâu năm đã bị hoen gỉ gần hết. Không chỉ thế, xung quanh mặt tiền chợ, rác chất thành từng bãi tràn lan, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng



Chợ mới Vân Đình được đầu tư tới hơn 30 tỷ đồng nhưng vẫn không được người dân hưởng ứng.

Để giải quyết tình trạng trên, ngày 15-2-2012, UBND TP Hà Nội đã giao cho Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hòa Nam (Cty Hòa Nam) làm đơn vị trực tiếp quản lí, vận hành hoạt động chợ Vân Đình. Tiếp đó tháng 9/ 2012 Sở Công Thương Hà Nội phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ, Sở Tài Chính ra Thông báo số 4777/TB-STC-BG về kết quả thẩm định mức thu phí tại chợ. Ngày 1-12-2012 UBND huyện Ứng Hòa đã huy động lực lượng công an tiến hành cưỡng chế, buộc các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Cầu (chợ truyền thống của thị trấn Vân Đình) phải di chuyển địa điểm kinh doanh lên chợ mới Vân Đình. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 5 giờ chiều ngày 3-12, UBND huyện Ứng Hòa tiếp tục chỉ đạo Cty Điện lực Ứng Hòa tiến hành cắt toàn bộ nguồn điện trong chợ Cầu, khiến việc kinh doanh bị ngưng trệ.

Giá thuê ki-ốt…trên giời!

Quá bức xúc, trong nhiều ngày (từ 2-12 đến 7-12-2012) hàng trăm tiểu thương, các hộ kinh doanh và người dân buôn bán trong chợ Vân Đình đã tập trung trước ngã 3 chợ giáp cầu Phùng Xá để phản đối chủ trương di dời chợ của chính quyền địa phương tạo ra một cảnh tượng hỗn độn, huyên náo, gây mất an ninh trật tự trong nhiều ngày liền.


Hàng trăm tiểu thương tập trung bãi thị trước chợ Cầu hôm 7-12-2012.

Chị Dương Thị Thúy (kinh doanh hoa quả trong chợ Cầu) cho biết, để có một xuất kinh doanh tại tầng I trong chợ mới Vân Đình, các tiểu thương phải trả cho Cty Hòa Nam số tiền thuê mặt bằng là 650 ngàn đồng/m2/tháng. Theo chị Thúy, đây là mức thu quá cao so với điều kiện tài chính của những tiểu thương như chị. “Tại chợ cũ, chúng tôi chỉ phải trả 45 nghìn đồng/tháng cho ki-ốt mái tôn và 60 nghìn đồng tiền thuế môn bài. Đây là mức tiền hợp lí ở nông thôn. Nếu lên chợ mới chúng tôi phải trả gấp gần chục lần, mà địa điểm chợ mới lại quá xa trung tâm, lượng người ra vào chợ không thể bằng chợ Cầu được. Tôi chưa cần biết điều kiện chợ mới thế nào, chỉ nhìn vào những điều kiện trước mắt ấy cũng đủ biết: Nếu di chuyển lên chợ mới, việc kinh doanh của chúng tôi thua lỗ là cái chắc”, chị Thúy nói.

Ngoài giá thuê cao, điều khiến các tiểu thương chợ Cầu bức xúc hơn là khi triển khai việc xây dựng chợ mới Vân Đình, phía chủ đầu tư và UBND huyện Ứng Hòa không hề có bất cứ thông tin nào thông báo tới họ. trong khi họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc di chuyển chợ. Chị Trần Thị Thành, một tiểu thương tại chợ Cầu bức xúc: “Chợ mới bắt đầu xây từ năm 2008 đến 2010 thì xong. Nhưng đến tận tháng 11-2012 vừa qua, chúng tôi mới nhận được giấy mời chính thức đầu tiên của UBND thị trấn thông báo họp về cái chợ này. Và thông tin đầu tiên chúng tôi nhận được là: Phải di chuyển lên chợ mới kinh doanh. Như thế là không thể chấp nhận được”, Cũng theo chị Thành, khi một số tiểu thương đồng ý chuyển lên chợ mới, thì họ lại phải tiếp tục đối mặt với chính sách tài chính hết sức vô lí của Cty Hòa Nam. “Ban đầu họ bảo những hộ đồng ý vào chợ mới thông qua hình thức bốc thăm ki-ốt sẽ được miễn phí kinh doanh trong 7 tháng đầu tiên. Thế nhưng khi bốc thăm được rồi họ vẫn bắt đóng tiền thuê ki-ốt. Mà bắt đóng liền cho 1,5 năm. Một số tiền lớn như thế, làm sao chúng tôi kham được”, chị Thành nói.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV Đời sống& Tiêu Dùng đã trực tiếp đến trụ sở UBND huyện Ứng Hòa. Tuy nhiên, sau khi trình bày sự việc, ông Trần Văn Hiền, Chánh văn phòng UBND huyện trả lời là: “Cái đó anh xuống UBND thị trấn Vân Đình mà hỏi”. Điều bất ngờ là khi PV xuống thị trấn Vân Đình yêu cầu làm việc thì đại diện UBND thị trấn cho biết gỏn lọn: “Chúng tôi không biết gì hết” rồi không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì.

Như vậy, hàng trăm tiểu thương vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía chính quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND huyện Ứng Hòa và UBND thị trấn Vân Đình vẫn đang làm ngơ. Và quyền lợi của hàng ngàn người dân vẫn là dấu ? còn bỏ ngỏ.

Quý Nguyễn

Từ khóa: