Sự kiện hot
12 năm trước

Em rể cài thuốc nổ hại chết chị dâu bị truy tố 3 tội

Sau 6 tháng điều tra vụ nổ xe Dream gây bức xúc dư luận, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKS truy tố Tiềm về 3 tội: Giết người, Hủy hoại tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau 6 tháng điều tra vụ nổ xe Dream gây bức xúc dư luận, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKS truy tố Tiềm về 3 tội: Giết người, Hủy hoại tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an Bắc Ninh xác định Nguyễn Đức Tiềm không chỉ là thủ phạm 2 vụ gài mìn và thuốc nổ làm xe máy bốc cháy khiến hai mẹ con bị chết thảm, một người đàn ông cụt chân mà còn làm giả bằng đại học để xin việc làm.

Theo kết luận điều tra, năm 2010 vợ chồng Tiềm ở nhờ căn nhà liền kề với nhà 2 tầng của gia đình anh trai vợ Nguyễn Văn Quế tại Bắc Ninh. Quãng thời gian ở đây, Tiềm và chị Nguyễn Thị Quỳnh (vợ anh Quế) nảy sinh mâu thuẫn. Anh ta tìm cách trả thù chị Quỳnh.

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an.

Đêm 30.11.2011, rạng sáng 1.12.2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào thuốc nổ... nối dây với hệ thống khởi động.

7h sáng hôm đó, khi chị Quỳnh chở con đi học, chiếc xe phát nổ ngay đầu ngõ. Trong ít phút, chiếc Dream chỉ còn trơ khung sắt. Chị Quỳnh đang mang thai và con gái 4 tuổi tử vong.

15 ngày sau khi gây án, Tiềm bị bắt. Anh ta khai nhặt được gói thuốc nổ trên đường nên đem về nhà cất giấu, khi có cơ hội thì sử dụng.

Cơ quan công an xác định đây không phải lần đầu tiên Tiềm gây nổ xe máy Giữa năm 2010, vì ghen tuông, Tiềm từng gài mìn vào xe máy của người bị anh ta cho là có quan hệ bất chính với vợ mình khiến anh này bị cụt chân.

Điều tra các vi phạm pháp luật của Tiềm, Công an tỉnh Bắc Ninh còn phát hiện để xin vào làm việc tại khách sạn, người này đã làm giả bằng đại học mang tên mình. Với hành vi trên, bên cạnh tội Giết người, Hủy hoại tài sản do gây ra 2 vụ nổ xe máy, Tiềm bị đề nghị truy tố thêm tội Làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Theo Vnexpress

Từ khóa: