Sự kiện hot
4 năm trước

Gần 11.000 người đã khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán

Số trường hợp tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn cầu đã tăng lên 1.775 người tính đến ngày 17/2. Mặc dù vậy, cơ quan y tế tại Trung Quốc cũng như các nước khác hiện xác nhận đã có 10.968 trường hợp khỏi bệnh và được xuất viện.

3a536971fdc4f01c77b30342f952e674f540110d
Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp khử trùng với quy mô lớn  Ảnh: SCMP

Ngày 16/2, Trung Quốc cho biết lô thuốc có tiềm năng điều trị hiệu quả đối với dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) từ công ty dược phẩm Hisun Chiết Giang phát triển đã được Cục Giám sát Dược phẩm Quốc gia cấp phép chính thức để đưa vào thị trường.

Cùng trong ngày chủ nhật, Ủy ban Y Tế Trung Quốc cho biết đã bắt đầu kiểm soát được tình trạng lây lan của COVID-19. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tại nước này đã phát triển bộ kit xét nghiệm mới cho kết quả trong vòng 15 phút. Ngoài ra, cơ quan y tế tại Trung Quốc và các nước khác hiện xác nhận đã có 10.968 trường hợp khỏi bệnh và được xuất viện. 

Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, đến thời điểm này 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện. Trước đó, Việt Nam cũng đã nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona (COVID-19) trong phòng thí nghiệm. Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Với việc này, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết.

Ủy ban Y tế Trung Quốc đã xác nhận thêm 105 trường hợp tử vong do nhiễm virus Corona với 2.048 trường hợp nhiễm bệnh mới. Điều này đã nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 71.326 người trên toàn cầu với 1.775 trường hợp tử vong (1.770 người ở Trung Quốc, 1 người ở Hong Kong, 1 người ở Philippines, 1 người ở Nhật Bản, 1 người ở Đài Loan và 1 người ở Pháp).

Theo số liệu được cập nhật, hiện trên thế giới đã xác nhận 71.326 trường hợp nhiễm bệnh do virus Corona, trong đó bao gồm: 70.548 người ở Trung Quốc, 412 người ở Nhật Bản, 75 người ở Singapore, 57 người ở Hong Kong, 34 người ở Thái Lan, 29 người ở Hàn Quốc, 22 người ở Malaysia, 20 người ở Đài Loan, 16 người ở Đức, 16 người ở Việt Nam, 15 người ở Úc, 15 người ở Mỹ, 12 người ở Pháp, 10 người ở Ma cao, 9 người ở Anh, 8 người ở Canada, 8 người ở UAE, 3 người ở Philippines, 3 người ở Ấn Độ, 3 người ở Ý, 2 người ở Nga, 2 người Tây Ban Nha, 1 người ở Bỉ, 1 người ở Campuchia, 1 người ở Ai Cập, 1 người ở Phần Lan, 1 người Nepal, 1 người ở Sri Lanka và 1 người Thụy Điển.

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 14 ngày, virus có thể lây lan qua dịch thể khi ho và hắt hơi trước khi xuất hiện các triệu chứng giống những bệnh viêm đường hô hấp khác.

Cho tới nay, virus Corona chủng mới (COVID-19) và dịch viêm phổi Vũ Hán đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là "tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu" với 29 quốc gia, vùng lãnh thổ đã phát hiện ra các trường hợp mang bệnh.

Thanh Thắng
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: