Sự kiện hot
10 năm trước

Gần 30% số trẻ em Việt Nam bị thấp còi so với độ tuổi

Tiến sỹ Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam cho hay, mặc dù đời sống có nhiều cải thiện nhưng tỷ lệ trẻ thấp còi (chiều cao so với tuổi) cải thiện vẫn còn chậm. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em Việt Nam thấp còi so với tuổi vẫn còn cao, chiếm khoảng 28-29%.


Giáo viên kiểm tra chiều cao cho học sinh mẫu giáo. (Ảnh: Qúy Trung/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo khoa học dinh dưỡng giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Công ty MeadJohnson tổ chức sáng 10/5 tại Hà Nội, ông Khanh cho hay, tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam hiện nay so với cách đây 10 năm, 20 năm tiến bộ rất nhiều do sự phát triển của kinh tế, xã hội.

Theo vị Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam, nếu như trước đây tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng rất nặng có thể lên đến 40%, thì nay tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở đối tượng trẻ dưới 5 tuổi ở Việt Nam chỉ ở mức từ 13-16%.

Ông Khanh đánh giá: Tình hình dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Nếu như trước kia trẻ em thiếu dinh dưỡng là chủ yếu thì hiện nay tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em đang chuyển sang giai đoạn “gánh nặng kép.” Đó là vấn đề trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn, nhưng lại có thêm tình trạng trẻ thừa cân béo phì đang gia tăng lên.

Suy dinh dưỡng là một bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế. Trẻ suy dinh dưỡng nặng cấp tính có nguy cơ tử vong cao gấp 9 lần so với trẻ được nuôi dưỡng tốt.
 
Vì vậy, ông Khanh khuyến cáo những bậc phụ huynh cần tăng cường hiểu biết về các chế độ dinh dưỡng để đảm bảo chế độ ăn tốt nhất cho trẻ nhằm phát triển cả chiều cao và thể chất, trí tuệ.

Thúy Giang
theo Vietnam+

Từ khóa: