Sự kiện hot
6 năm trước

Gia đình bé Nhật Linh kêu gọi ủng hộ chữ ký để đòi lại công bằng cho bé

Hạn cuối nộp 50,000 chữ ký là vào ngày 26/2/2018, gia đình bé Nhật Linh mới chỉ thu thập được 30,000 chữ ký.

Đã gần một năm sau kể từ khi bé Nhật Linh bị bắt cóc rồi sát hại ở Nhật nhưng phiên tòa xét xử vụ án vẫn chưa diễn ra. Cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng kết tội nhưng hung thủ vẫn giữ im lặng và không thừa nhận tội ác của mình.

Được biết, gia đình bé Nhật Linh hiện đang đi xin chữ ký của người dân cả ở Nhật Bản và Việt Nam. Theo chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ của bé Nhật Linh, nửa năm qua, cha của Nhật Linh đã đi khắp các nhà ga tại Nhật Bản để xin chữ ký. Tuy nhiên, số chữ ký này vẫn chưa đủ để gia đình gửi cho cơ quan chức trách của Nhật Bản.

Hạn cuối nộp 50,000 chữ ký là vào ngày 26/2/2018, gia đình bé Nhật Linh mới chỉ thu thập được 30,000 chữ ký. Hiện tại cộng đồng mạng đang tích cực chia sẻ thông tin, kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ, đòi lại công bằng cho bé Nhật Linh.

Mẹ bé Nhật Linh đăng tải thông tin và mẫu đăng ký ghi danh, chữ ký để ủng hộ gia đình trình đến cơ quan chức năng Nhật Bản.

Nửa năm qua, cha của Nhật Linh đã đi khắp các nhà ga tại Nhật Bản để xin chữ ký.

Gia đình cần tới 50,000 chữ ký để gửi đến cơ quan chức năng Nhật Bản, đòi lai công bằng bé Nhật Linh.

Hướng dẫn ủng hộ chữ ký

Mẫu bản chữ ký để in ra (có thể in đen trắng) và viết tay:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2017/06/tuhinh.pdf

Cột thứ 1: Số thứ tự

Cột thứ 2: Ghi họ và tên

Cột thứ 3: Địa chỉ. Lưu ý ghi rõ địa chỉ, không viết tắt. Ví dụ: 63 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam)

Cột thứ 4: Chữ ký

Một bản có 15 dòng dành cho 15 người và chữ ký khác nhau. Những người trong cùng một gia đình, có cùng một địa chỉ vẫn có thể ủng hộ chữ ký.

Tất cả thông tin đều viết tay, không viết hộ, ký hộ. Viết tiếng Việt được chấp nhận.

Địa chỉ gửi bản chữ ký:

- Gửi trực tiếp tới gia đình của bé Nhật Linh: Anh Lê Anh Hào (Bố của Nhật Linh). Địa chỉ: Chiba ken - Matsudo shi - Mutsumi 5-15-6, Postal Code (mã bưu điện) 2702204.

- Gửi cho Bà của Nhật Linh ở Hải Phòng, gia đình sẽ tập hợp để gửi sang Nhật. Bà Vũ Thị Tề. Địa chỉ: Xóm 3, Trà Phương, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Số điện thoại: 01675161011.

Một số địa chỉ tiếp nhận khác tên cả nước:

Hà Nội

1. Bạn Đinh Hiền. Số điện thoại: 0868 105 555. Địa chỉ 63 Nguyễn Du

2. Y-nest co-working space. Tầng 4 TTTM V+ Hoà Bình, 505 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng. Bạn Ngọc Diệp. Số điện thoại: 0904 111 620

3. Quán Úi chà trà, tầng 2, số 11 Lê Ngọc Hân, Q. Hai Bà Trưng

4. Tiệm con Công, 12A Cao Bá Quát, Ba Đình. Số điện thoại: 0988 692 230

5. Bạn Phương Anh. Số điện thoại: 0869 233 793

- Số 352 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội (Siêu thị Thành Đô)

- Số 306 Hồ Tùng Mậu - Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội (Siêu thị Thành Đô)

TP HCM

1. B Coffee Lounge - 23B Trần Quang Diệu nối dài P13 Q3

2. Tiệm cà phê Sài gòn. Hẻm - 15M Nguyễn Thị Minh Khai. Liên hệ anh Cuong Tran, Diệp Bảo Tân, Nguyễn Ngọc Hải, Duong Thai Tan.

Nha Trang

1. Tiệm Cà Phê - 30/23 Đoàn Trần Nghiệp.

2. Piano Coffee - 24 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

3. Arabi Coffee - 03, Đống Đa, Nha Trang

Huế

1. Then Cafe - 63, Lê Trung Định, Thuận Lộc, TP Huế

2. Tân cafe - 14 Phạm Hồng Thái - Huế

Đà Nẵng

1. Prince studio: 195/1 Phan Châu Trinh. Bạn Tiến Anh. Số điện thoại: 0914 060 456

2. Roll Hostel n Pub - 485/1 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt sinh sống tại Chiba, Nhật Bản, bị mất tích trên đường đi học vào ngày 24/3/2017. Sáng 26/3/2017, thi thể không quần áo của Nhật Linh được tìm thấy trên bãi cỏ gần mương thoát nước, cách nhà cô bé khoảng 10 km. Cặp sách cùng vật dụng cá nhân của em lần lượt được tìm thấy sau đó ở địa điểm cách nơi phát hiện thi thể khoảng 25 km. Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định bé Linh bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3/2017.

Sáng 14/4/2017, Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị bắt giữ ngay sau khi kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh. Nghi phạm sống cách nhà bé Linh khoảng 300 m, từng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường tiểu học nơi bé Linh theo học và tích cực tham gia hoạt động giám sát học sinh từ nhà đến trường mỗi ngày trong hai năm nay.

Hồi tháng 5/2017, Shibuya Yasumasa bị cảnh sát Nhật Bản truy tố ba tội danh bao gồm bắt cóc, xâm phạm tình dục và giết người.

Anh Đào
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: